Sắc màu Cuộc Sống

Phía sau đêm Giáng sinh an lành là những giây phút lực lượng an ninh phải 'căng mình' làm việc

Vương Phi
Chia sẻ

Đêm Noel đông nghịt người, lực lượng công an, bảo vệ phải căng mình làm việc để đảm bảo an toàn và chắc chắn, khắp 16 tuyến phố đi bộ không có phương tiện nào từ bên ngoài đi vào phá vỡ sự yên bình ở đây.

Đón Giáng sinh, hàng nghìn người cùng lúc đổ về khu vực phố đi bộ và nhà thờ lớn. Có đôi lúc, dòng người quá đông làm cho nơi này gần như bị quá tải. Những hình ảnh hàng nghìn người vây kín nhà thờ lớn, chen chúc xem biểu diễn âm nhạc đường phố hay xếp hàng quanh khu vệ sinh công cộng, các cửa hiệu bán đồ ăn nhanh… có lẽ phần nào giúp mọi người hình dung khung cảnh phố đi bộ vào đêm qua.

Trong khi mọi người háo hức dạo chơi, vui vẻ bên nhau chụp ảnh để tận hưởng những phút giây an lành, hạnh phúc bên người thân và bạn bè thì có không ít người phải căng mình làm việc để đảm bảo mọi người được tận hưởng không khí Giáng sinh trọn vẹn. Một trong số đó là lực lượng an ninh làm việc tại phố đi bộ vào đêm qua (24/12).

Khung cảnh đông đúc tại phố đi bộ đêm qua.

Mọi người chen nhau xem biểu diễn ca nhạc ở trước cửa nhà thờ lớn.

Các bãi gửi xe chật kín chỗ.

Dòng người mỗi lúc một đông, lực lượng an ninh phải kiểm soát chặt chẽ, không cho các phương tiện lưu thông ở những tuyến phố đi bộ. Người dân sống tại đây, ai muốn vào nhà đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, có người vội quá không kịp mang giấy tờ tùy thân nên có lúc xảy ra tranh cãi. Lực lượng chức năng lại giải thích kỹ cho mọi người hiểu và chấp hành quy định.

Các chiến sĩ công an liên tục phải giải thích cho người dân hiểu…

… Rằng nếu không có giấy tờ tùy thân thì sẽ không được dắt xe vào bên trong…

… Tuy nhiên nhiều người không đồng tình và tranh cãi với công an.

Lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để đảm bảo trật tự.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự diễn ra khá căng thẳng từ đầu giờ tối đến tận đêm khuya.

Những lúc vắng người ra vào, lực lượng an ninh vẫn phải nghiêm túc đứng canh gác tại các điểm chốt chặn.

Bảo vệ, công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp cùng làm việc.

Tại mỗi điểm chốt chặn có lúc có tới 5-7 người cùng làm việc.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất