Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện nhiều kíp điện và thuốc nổ tại hiện trường vụ thi thể 2 vợ chồng bị vùi trong đống đổ nát

Phương Linh
Chia sẻ

Tại hiện trường, lực lượng điều tra công an tỉnh đã thu giữ được nhiều vật liệu còn sót lại sau vụ nổ, như bao chứa đựng chất nổ, dây ngòi nổ.

Liên quan đến vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong ở xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng phát hiện được nhiều kíp điện và thuốc nổ tại hiện trường.

Danh tính 2 nạn nhân là ông Nguyễn M. (59 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi) ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước). 

Phát hiện nhiều kíp điện và thuốc nổ tại hiện trường vụ thi thể 2 vợ chồng bị vùi trong đống đổ nát Ảnh 1
Khung cảnh tan hoang của căn nhà sau vụ nổ. Ảnh: Infonet

Trao đổi với SGGP, thiếu tướng Dũng cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do thuốc nổ nhưng do tự gây nổ hay sơ suất thì lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định thêm. Bởi, ông M. cũng có dấu hiệu bệnh lý tâm thần.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra công an tỉnh đã thu giữ được nhiều vật liệu còn sót lại sau vụ nổ, như bao chứa đựng chất nổ, dây ngòi nổ.

Xem thêm: Quảng Nam: Cặp vợ chồng tử vong, thi thể bị đè trong đống đổ nát sau tiếng nổ lớn 

Được biết, trước đây, ông M. từng khai thác vàng nên có biết về việc chế tạo, sử dụng vật liệu nổ. Để xác định các vật liệu này là vật liệu nổ công nghiệp hay thuốc bom mìn thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ thêm.

Phát hiện nhiều kíp điện và thuốc nổ tại hiện trường vụ thi thể 2 vợ chồng bị vùi trong đống đổ nát Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm thấy nhiều kíp điện và thuốc nổ trong đống hoang tàn. Ảnh: CAO
Phát hiện nhiều kíp điện và thuốc nổ tại hiện trường vụ thi thể 2 vợ chồng bị vùi trong đống đổ nát Ảnh 3
Cặp vợ chồng tử vong thương tâm sau tiếng nổ lớn, nhiều người dân tập trung quanh hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Tiền Phong

Như thông tin đã đưa, khoảng 6h20 sáng nay (3/9), người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Nguyễn M. và bà Nguyễn Thị L..

Tại hiện trường, ngôi nhà sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc đã cháy rụi, một số nhà hàng xóm cũng bị ảnh hưởng.

Hậu quả của vụ nổ khiến vợ chồng ông Minh tử vong, bị đè trong đống đổ nát.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất