Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện 240 ca dương tính với Covid-19 tại trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức có 240 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh.

Trưa 29/7, trao đổi với báo PLO, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM xác nhận thông tin có 240 ca dương tính Covid-19 tại Trung tâmđiều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức.

Theo ông Lê Minh Tấn, trung tâm có 1.103 người đang được quản lý, chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại, có 240 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh. Trong đó, 12 người là nhân viên làm việc tại trung tâm.

Phát hiện 240 ca dương tính với Covid-19 tại trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước mắt, Sở sẽ cho thành lập một ban quản lý, có bộ phận chuyên môn để quản lý, chăm sóc các bệnh nhân tại trung tâm, thành lập một khu cách ly tập trung F0 tại trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm y tế TP Thủ Đức để hỗ trợ thăm khám, lập danh sách để lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người có kết quả test nhanh dương tính và nhân viên làm việc tại trung tâm.

Tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước, trong đó TP. Hồ Chí Minh 1.715 ca.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, trước đó, ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định thành lập thêm 4 Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại TP.HCM.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 đặt tại Chung cư lô R4 Khu tái định cư 38,4 ha, P.An Khánh (TP.Thủ Đức), có quy mô 5.500 giường với 950 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12, đặt tại Chung cư lô R5 Khu tái định cư 38,4 ha, P.An Khánh (TP.Thủ Đức) có quy mô 4.000 giường với 700 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ hậu cần, hành chính khác.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Nguyễn Tri Phương (493 đường Nguyễn Trãi, P.7, Q.5) với quy mộ 200 giường, 250 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính. Bệnh viện điều trị Covid-19 Nguyễn Tri Phương hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Hóc Môn (65/2B đường Bà Triệu, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM) có quy mô 700 giường, 610 nhân viên chyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ khác. Bệnh viện điều trị Covid-19 Hóc Môn hoạt động trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất