Sắc màu Cuộc Sống

Một hành khách bị phạt 15 triệu đồng khi tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay Bamboo

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sự cố khiến toàn bộ hành khách phải quay trở lại nhà ga và đợi Bamboo Airways bố trí máy bay khác để khởi hành. Máy bay gặp sự cố được tháo cầu phao đem đi sửa chữa.

Trao đổi với báo Giao Thông, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay Bamboo Airways tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá).

"Chúng tôi đã hoàn tất quá trình làm việc với các bên liên quan, làm rõ sự việc. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nêu rõ, hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. 

Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 8 của Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nhà chức trách đã ra quyết định xử phạt với ông V.V.Đ số tiền 15 triệu đồng" - ông Trần Hoài Phương cho hay.

Một hành khách bị phạt 15 triệu đồng khi tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay Bamboo Ảnh 1
Một hành khách bị phạt 15 triệu đồng khi mở cửa thoát hiểm máy bay Bamboo. Ảnh minh họa

Theo Zing.vn, lúc 16h55 ngày 18/3, chuyến bay QH1177 của Bamboo Airways (sử dụng máy bay A321) chuẩn bị cất cánh từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đi TP.HCM thì có hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm.

Thời điểm trên, hành khách V.V.Đ. (SN 1962, trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã mở cửa thoát hiểm bên phải cabin, làm bung cầu phao.

Sự cố khiến toàn bộ hành khách phải quay trở lại nhà ga và đợi Bamboo Airways bố trí máy bay khác để khởi hành. Máy bay gặp sự cố được tháo cầu phao đem đi sửa chữa.

Trước thông tin cho rằng hành khách cao tuổi, không biết rõ thao tác trên máy bay, lãnh đạo Cảng vụ hàng không nhận định các cửa thoát hiểm đều đặt ở sát vỏ máy bay, có nhiều cửa sổ kính để nhìn ra ngoài, đồng thời, tại vị trí cửa cũng có nhiều nhãn cảnh báo nên rất khó nhầm lẫn.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất