Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước: Lời khai của nghi phạm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bước đầu, Đen khai, tối 14/9, Đen đột nhập vào nhà bà L. với mục đích giết người phụ nữ này để cướp tài sản. Sau khi sát hại bà L. Đen cướp 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi h.i.ế.p dâm nạn nhân...

Liên quan đến vụ người chết lõa thể trong thùng nước, ngày 18/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ nghi phạm Thạch Đen (35 tuổi, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T.T.M.L (47 tuổi), sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

Trước đó, vào tối 17/9, cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đen khi gã đang ở nhà.

Đối tượng Thạch Đen tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet thông tin, tại cơ quan công an bước đầu nghi phạm Đen đã có những lời khai ban đầu.

Đen khai, tối 14/9, Đen đột nhập vào nhà bà L. với mục đích giết người phụ nữ này để cướp tài sản. Sau khi sát hại bà Loan, Đen cướp 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi h.iếp dâm nạn nhân.

Tuy nhiên, phát hiện nạn nhân đã chết nên Đen mang xác bà L. bỏ vào thùng chứa nước ở nhà tắm, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 15/9, người anh rể sang nhà bà L. lấy xe đi làm, phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan Công an.

Khu vực nhà tắm nhà nạn nhân. Ảnh: Zing.vn.

Theo thông tin từ Zing, nạn nhân là con thứ 8 trong gia đình đông anh em ở địa phương. Trước đây bà L. đi làm ăn xa, thời gian gần đây, bà L. về sống một mình tại nhà cha mẹ ruột ở Sóc Trăng.

Gia đình bà L. thuộc dạng khá trong xóm. Thường ngày bà L. cũng ít giao tiếp với hàng xóm.

Theo thông tin trên VTC, sáng 15/9, người dân địa phương đến nhà bà L. gọi cửa nhưng không thấy bà trả lời.

Nghi ngờ có chuyện bất thường nên nhiều người tìm cách vào bên trong kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bà L. đã chết, thi thể lõa thể trong thùng chứa nước. Sự việc được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Sau hai ngày điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất