Vợ viết đơn cầu cứu vì nghi bị bồ nhí của chồng đánh ghen ngược dã man

Theo Khám phá
Chia sẻ

Sáng 5/6, Luật sư Nguyễn Hồng Quân (Hãng Luật IMC - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết văn phòng vừa tiếp nhận đơn cầu cứu của một người vợ nghi bị bồ nhí của chồng đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hồng C. (33 tuổi, Q.8, TP.HCM) đang ở nhà một mình thì Võ Ngọc H. (27 tuổi) - nghi là bồ nhí của chồng chị đã tự ý xông vào nhà. Sau đó H. sử dụng cây inox dài đánh liên tục vào đầu và người chị C.. Chị không phản kháng kịp đành nằm im ôm đầu chịu đau.

Chị C. bị một cô gái nghi là bồ nhí của chồng xông vào nhà đánh đập dã man.

Đến khi đầu chị C. chảy máu nhiều máu, H. mới cầm theo hung khí rời khỏi nhà. Lúc này chị C. gắng gượng gọi điện thoại cho bố mẹ đẻ qua nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời kể của chị C, chị và chồng kết hôn từ năm 2006 và có 3 con. Đầu năm 2017, chị phát hiện chồng qua lại với H. và có nói chuyện với chồng. Tuy nhiên, chồng chị đều nói đó là bạn làm ăn ở ngoài xã hội. Chị C. tin tưởng chồng nên bỏ qua mọi chuyện.

“Khi cô ấy đến nhà và cầm theo cây gậy inox, tôi mới biết đó là người tình của chồng mình”, chị C. nói.

Những vết bầm tím trên cơ thể chị C.

Cũng theo chị C., sau khi bị bồ của chồng đánh đập, chị đã chuyển về sống cùng bố mẹ ruột. Đồng thời chị làm đơn trình báo, tố giác đến cơ quan công an có thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận 8, TP.HCM xác nhận thông tin vụ việc trên và cho biết đã thụ lý đơn trình báo của chị C. Hiện đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Khám phá

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất