Thảm án sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương: Cơ quan công an nói gì về nghi can?

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Trần Trọng Luận (nghi can vụ thảm sát 3 bà cháu ở Bình Dương) nghiện ma túy và hay cờ bạc, trước đây làm cho một công ty nhưng đã thôi việc.

Liên quan vụ thảm án sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương, sáng ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, thông tin, cơ quan điều tra xác định không có đồng phạm, Luận bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, gây án do mâu thuẫn cá nhân.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương thông tin về vụ án. Ảnh: VietNamNet

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 dấu vết chân, vân tay, ổ khóa để phục vụ công tác giám định điều tra. Từ công tác khám nghiệm và nhận định ban đầu, công an tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, đồng thời rà soát đối tượng quản lý nghiệp vụ hệ hình sự, ma túy khu vực xung quanh hiện trường.

Chiều tối ngày 24/4, xuất hiện 2 đối tượng nghi vấn, đáng chú ý là Trần Trọng Luận là hàng xóm của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, Luận có 6 anh chị em, đang ở với mẹ ruột 70 tuổi, cách nhà bà Cúc khoảng 100m. Nghi can nghiện ma túy, hay cờ bạc, trước đây làm cho một công ty nhưng đã thôi việc, trên người có một số vết xây sát mới. Ngay sau đó, Luận bị áp giải về cơ quan công an để lấy lời khai.

Đối tượng Trần Trọng Luận tại cơ quan công an. Ảnh: VnExpress

Đối tượng này ban đầu quanh co, che giấu hành vi phạm tội. Đến 3h sáng ngày 25/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Luận đã khai nhận hành vi sát hại 3 bà cháu.

Bước đầu đối tượng khai nhận, ngày 23/4, do thua cờ bạc, Luận muốn tự tử nhưng nhớ lại mỗi lần qua nhà bà Cúc bị chị Nhi có lời nói thái độ khinh thường nên nảy sinh ý định giết hại.

Chìa khóa và hung khí gây án. Ảnh: Lao Động

Con dao tự chế công an thu giữ ở hiện trường. Ảnh: Lao Động

Như đã đưa tin, 0h đến 2h ngày 24/4, Luận đã mang theo dao, mã tấy và cuộn dây kẽm đến nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) gây án. Sau khi dùng dây kẽm buộc cửa các nhà trọ phòng trường hợp người gần hiện trường không kịp thời phát hiện khi bị đánh động, đối tượng này cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc (khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Trong lúc đột nhập thì bị bà Cúc phát hiện, Luận đã dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục sát hại cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc). Sau đó, Luận tìm lên lầu và đuổi theo sát hại chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) khi đang cố bỏ chạy. Sau khi gây án, Luận về nhà tắm rửa và vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Hiện công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất