Nghi can nổ súng khiến 2 người nhập viện tại Nghệ An đã đến công an đầu thú

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Nghi can gây ra vụ nổ súng tại một nhà hàng trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) khiến 2 người bị thương đã ra đầu thú. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990, trú phường Quang Trung, TP Vinh) để làm rõ hành vi dùng súng bắn bị thương 2 người trong lúc ẩu đả.

Hiện trường xảy ra sự việc

Hiếu bị cáo buộc là người trực tiếp cầm súng bắn bị thương anh L.N.A. (SN 1992, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và N.G.Đ. (SN 1992, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) tại một nhà hàng trên đường Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An vào tối 20/10 vừa qua.

Vào tối ngày 20/10, Hiếu đang ngồi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán nhậu thì bị N.G.Đ. đi vào gây gổ dẫn tới xô xát. Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm người cùng bàn lao vào đuổi đánh Đ. Trong lúc xô xát, Hiếu đã rút súng bắn bị thương N.G.Đ. và L.N.A..

2 nạn nhân bị thương nặng ở vùng bụng và vai được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Sau khi bắn người, Hiếu bỏ trốn ra Hà Nội. Biết không thể trốn thoát, Hiếu đã đến Cục Cảnh sát hình sự ở Hà Nội đầu thú. Ngày 26/10, Hiếu được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra.

Khẩu súng thu giữ tại hiện trường

Liên quan đến vụ ẩu đả trên, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Trọng Đức (SN 1996, trú huyện Diễn Châu) và Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú TP Vinh) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất