Nghe vợ kể bị sàm sỡ, chồng bực tức gây ra án mạng

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Sau 1 ngày gây ra án mạng, 2 đối tượng dùng dao đâm chết nam thanh niên tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã ra đầu thú.

Trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/7, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả cho biết Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã vận động hai nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) ra đầu thú.

Hai đối tượng Quy và Huy tại cơ quan công an.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Quy (SN 1984, đều trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả). Được biết, cả hai đến đầu thú cùng con dao tang vật dùng để đâm chết nạn nhân N.V.H (30 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, công nhân của một công ty than ở TP Cẩm Phả).

Theo VietNamNet đưa tin, tại cơ quan công an Huy khai rằng vào trưa 27/7, vợ Huy kể lại rằng bị H. sàm sỡ. Tức giận, Huy đuổi theo anh H. tới khu vực cây xăng Cẩm Đông rồi xảy ra xô xát. Tại đây, Huy bị anh H. cầm đá ném trúng ngực. Bị đau, Huy vào nhà cầm tuýp sắt đánh anh H., tuy nhiên bị anh H. giật được tuýp sắt đánh lại.

Lúc này, Quy là bạn thân Huy nên đã chạy ra tương trợ nhưng cũng bị anh H. đánh liên tiếp, một hồi sau khi tiếp cận được, Quy dùng dao đâm thấu ngực anh H. khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng rời hiện trường.

Theo Gia đình và Xã hội đưa tin, nhận được tin báo, Công an TP. Cẩm Phả cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai và truy bắt nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất