Khởi tố 5 giang hồ giải quyết mâu thuẫn bằng súng trong đêm

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Liên quan đến vụ nổ súng trên đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh, Nghệ An), cơ quan công an sở tại đã khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng trực tiếp nổ súng và 4 đối tượng khác.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Khắc Hiếu (SN 1991, trú tại khối 5, phường Quang Trung, TP Vinh) để điều tra về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can đối với Phạm Đức Nghĩa, Lê Trọng Đức, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Gia Định để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Lê Ngọc Anh bị tạm giam 3 tháng, các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu.

Hiếu bị cáo buộc là người trực tiếp cầm súng bắn vào Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) vào tối 20/10. Ngọc Anh bị đạn bắn vào vai, còn Định bị đạn xuyên thủng bụng, găm vào cột sống.

Trước đó, vào tối 20/10, Hiếu đang ngồi ăn cùng nhóm bạn trong nhà hàng trên đại lộ Lê Nin thì bị Nguyễn Gia Định đi vào gây gổ.

Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm người cùng bàn đồng loạt đứng dậy vơ ghế đuổi đánh Định. Hiếu rút súng ra bắn Định trúng một phát vào bụng.

Không những vậy, Hiếu quay lại bắn một phát trúng vào vai của Ngọc Anh. Quá trình xô xát, Ngọc Anh tước lấy khẩu súng và cùng nhiều người đánh Hiếu.

Tang vật công an thu giữ được.

Hiếu chạy thoát và bỏ trốn ra Hà Nội trong đêm. Định và Ngọc Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn trong người Ngọc Anh, còn Định bị đạn bắn thủng bụng và găm vào sống lưng.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ngay trong đêm, Công an TP Vinh đã bắt giữ Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú tại khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh) và Lê Trọng Đức (SN 1996, trú tại xóm 1, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Biết cảnh sát đang truy bắt, ngày 25/10, khi đang lẩn trốn tại Hà Nội, Hiếu đến cơ quan công an đầu thú và sau đó được Công an TP Vinh di lý về Nghệ An.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất