Khóa trái cửa nhà tắm, dượng rể 50 tuổi dâm ô với cháu gái 8 tuổi

Nguyệt (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi sự việc bị phát hiện, Cường khai nhận mới đây hắn cũng xâm hại bé M. một lần.

Theo Thời đại, ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (50 tuổi, không có nơi cư trú nhất định) để điều tra về hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào ngày 4/3/2018, Nguyễn Văn Cường cùng vợ con đến nhà anh vợ là Nguyễn Văn N., ngụ ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chơi.

Do anh N. không có nhà, nên Cường qua nhà hàng xóm của anh N. nhậu. Nhậu xong Cường về nhà anh vợ thì thấy 3 đứa con anh N. đang xem ti vi. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Cường kéo cháu N.T.K.M (8 tuổi), con ruột của anh N. vào nhà tắm, khóa cửa lại rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu.

Sau đó, bé M. kể sự việc cho gia đình nghe rồi trình báo với Công an. Tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, Cường khai nhận sự việc. Ngoài lần dâm ô con của anh vợ tại nhà tắm, Cường còn thực hiện một lần khác vào trước đó.

Hiện Cường đang bị giam giữ. Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, hồ sơ của đối tượng này đã được chuyển qua VKS cùng cấp để truy tố Cường về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt (Tổng hợp)

Tin mới nhất