Sắc màu Cuộc Sống

Kẻ bị công an giăng lưới bắt ở Hà Nội chính là nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cafe ở Bình Thuận nguy kịch

Định Nguyễn
Chia sẻ

Lãnh đạo Công an phường Kim Mã (Hà Nội) cho biết, đối tượng bị công an giăng lưới bắt sáng 5/6 được xác định là nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở quán cà phê tại Bình Thuận vào ngày 2/6 vừa qua.

Sáng ngày 5/6, lượng chức năng quận Ba Đình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiến hành truy bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt khi đang lẩn trốn trong nhà dân ở ngõ 51 phố Núi Trúc (Kim Mã, Ba Đình). Cơ quan Công an sau đó đã giăng lưới bắt giữ được đối tượng nguy hiểm này.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an phường Kim Mã cho biết, đối tượng bị bắt giữ được xác định là nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cafe ở quán tại Bình Thuận vào ngày 2/6 vừa qua. Đối tượng là Mạc Văn Nam (39 tuổi).

Hình ảnh công an giăng lưới bắt nghi phạm.

Khoảng 6h ngày 5/6, Nam trèo lên sân thượng của căn nhà 4 tầng có mặt tiền trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội và bị phát hiện. Hàng trăm cảnh sát vũ trang dưới sự chỉ huy của Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp cận hiện trường, kêu gọi nghi phạm đầu hàng. Lưới được giăng bên ngoài ngôi nhà. Đúng 8h sáng Nam đã bị bắt và được xác định trong tình trạng phê ma túy.

Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Trần Ngọc Hà cho biết, trong quá trình này, Nam bị ngã song rơi trúng lưới. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nam là nghi phạm giết người đang bị Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan truy tìm nhiều ngày qua.

Trước đó, lúc 5 giờ sáng 2/6 người này mặc áo khoác, đeo găng tay, mang theo giỏ xách màu đen vào quán cà phê giải khát Trang, trên đường Trường Chinh, địa bàn phường Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) của chị Đào Thị Kiều T. (35 tuổi). Người này nằm trên võng, khi chị T. mang cà phê ra thì bất ngờ dùng búa đóng đinh tấn công chị T.

Nghe tiếng động, anh Đào H. (26 tuổi), là em trai chị T. đang dưỡng bệnh từ trong nhà chạy ra can thiệp cũng bị tên này tấn công. Khi thấy hai chị em chủ quán bị thương nặng ở đầu, hung thủ rời khỏi hiện trường. Những người sống gần đó phát hiện, đã đưa hai chị em vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và báo chính quyền địa phương.

Hung thủ chuẩn bị sẵn búa trong túi để ra tay

Trong sáng nay, sau khi xác định đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại một nhà dân trong ngõ 51 phố Núi Trúc lực lượng chức năng quận Ba Đình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiến hành truy bắt.

Cơ quan chức năng tiến hành bao vây phong tỏa ngôi nhà kể trên đồng thời huy động xe thang, giăng lưới bên dưới ngôi nhà cao tầng. Lực lượng y tế cũng túc trực bên dưới ngôi nhà. Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã khống chế được đối tượng này và đưa khỏi hiện trường.

Được biết, phía Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã cử một tổ công tác ra Hà Nội để phối hợp điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất