Gã đàn ông bịt miệng người phụ nữ đến chết rồi buộc 2 tay trên ghe

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau 3 ngày gây ra cái chết của người phụ nữ sống trên ghe ở Đồng Tháp, nghi can bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Thông tin đăng tải trên Vietnamnet cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Dũng (62 tuổi) để điều tra về hành vi “giết người”. Dũng là nghi phạm dùng tay bịt miệng bà Trương Thị Phụng (48 tuổi) đến tử vong rồi trói tay nạn nhân lại.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Zing.vn.

Theo điều tra, bà Phụng và chồng là ông Nguyễn Văn Dứt (52 tuổi) sống trên ghe, neo đậu dưới cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình). Khoảng 6h sáng 31/7, ông Dứt rời khỏi ghe để đi bán vé số dạo.

Đến 9h30 cùng ngày, ông này trở về thì phát hiện vợ mình tử vong trong tư thế bị trói 2 tay. Ông Dứt vội hô hoán và báo công an.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Zing.vn.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường nhận định nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Quá trình điều tra, công an xác định Dũng là nghi phạm dùng tay bịt miệng bà Phụng khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Sau đó gã này dùng dây buộc tay nạn nhân lại rồi tìm tài sản. Dũng bị bắt vào khuya ngày 4/8, khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang).

Theo công an, Dũng không có chỗ ở ổn định, sinh sống bằng nghề giăng câu trên sông. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận hôm đó đột nhập vào ghe của bà Phụng rồi thực hiện hành vi nói trên.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất