Án mạng đau lòng: Cha tâm thần dùng dao rựa chém 2 con ruột tử vong

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Thấy con đang chơi ở nhà hàng xóm, Theo rượt đuổi rồi dùng dao rựa chém con trai tử vong. Năm 2016, y cũng chém chết một người con khác của mình.

Chiều tối ngày 17/7, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Văn Giúp - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, sáng cùng ngày cháu Đ.V.T đã bị người cha ruột dùng dao rựa chém chết.

Hung thủ là Đinh Văn Theo (40 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn) là cha ruột của Đ.V.T.

Hiện trường nơi người cha sát hại con. Ảnh: CAND.

Theo Công An Nhân Dân, sáng sớm cùng ngày, cháu Đ.V.T.(8 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn) đến nhà dượng là Đinh Trủi, ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn chơi.

Khoảng 9h30, ông Theo đi làm rẫy về thấy T. đang chơi với 2 đứa cháu của ông Đinh Trủi. Bất ngờ, Theo dùng dao rựa đuổi theo con ruột của mình chém 2 nhát vào đầu. Hậu quả cháu Tùng chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ đối tượng Đinh Văn Theo.

Theo báo Dân Trí, 6/2016, Theo đã dùng dao sát hại một người con khác (SN 2008) rồi cắt cổ tự tử nhưng không thành. Lúc ấy, Theo sau khi uống rượu đã về nhà đã cầm dao đuổi chém vợ con. Người vợ và 2 con nhỏ thoát được, riêng cháu Đinh Văn T. (8 tuổi) đang nằm ngủ bị y chém nhiều nhát làm cháu T. chết tại chỗ.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định Đinh Văn Theo bị bệnh tâm thần nên đưa đi điều trị bắt buộc. Sau thời gian điều trị, Đinh Văn Theo được trả về địa phương thì xảy ra vụ giết con đau lòng.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất