Cô gái 'chị hiểu hông' bị bắt giữ vì cướp giật điện thoại ở Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Cô gái "cầm nhầm" túi xách hàng hiệu gây sự chú ý trên mạng xã hội với câu nói "Chị hiểu hông" vừa bị Công an TP. HCM bắt giữ vì cướp giật điện thoại.

Ngày 2/10, Công an TP. HCM đã thi hành lệnh bắt giữ Trần Minh Hoàng (SN 2004) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000, ngụ quận 4, TP.HCM) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Được xác định là giới tính nam, nhưng Hoàng và Long đều ăn mặc như nữ giới.

Cô gái “chị hiểu hông” cùng đồng bọn bị bắt vì cướp giật điện thoại ở Sài Gòn. Ảnh: Công an nhân dân

Tối 7/8, Long chở Hoàng rảo quanh khu vực quận 7 (TP.HCM) để tìm tài sản trộm cắp. Phát hiện bà C.H.J. (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng bên lề đường trước chung cư thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7) sử dụng điện thoại, Long áp sát xe, để Hoàng ngồi sau giật điện thoại rồi tẩu thoát. Bà C.H.J. liền hô hoán, bảo vệ của khu độ thị tổ chức truy đuổi.

Theo Công an nhân dân, sau một ồi vòng vèo qua các tuyến đường, đến đường Phạm Thái Bường, Long và Hoàng bị anh Nguyễn Minh Trí (SN 1999, ngụ huyện Nhà Bè) là bảo vệ khu đô thị dùng xe mô tô đuổi theo.

Khi bị ép xe, Hoàng đã phi tang điện thoại vào bụi cây ven đường, còn Long cũng bị người dân đuổi kịp bắt lại.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Long thừa nhận hành vi phạm tội.

Trần Minh Hoàng gây sự chú ý sau đoạn clip trộm túi xách hàng hiệu nhưng ra sức chối cãi

Trước đó, Trần Minh Hoàng gây sự chú ý từ cộng đồng mạng sau đoạn clip trộm túi xách hàng hiệu và bị bắt quả tang tại Trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2, TP. HCM) vào ngày 30/5. Tuy nhiên, Hoàng ra sức chối cãi và cho rằng “Cái ví rớt xuống em mới lượm lên, chị hiểu hông?”.

Ngoài ra, Hoàng cũng thừa nhận vào chiều cùng ngày (30/5) đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại tại một quán cà phê trong siêu thị Big C (TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Do Hoàng dưới 16 tuổi khi thực hiện hành vi nên Công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, chuyển cho Công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất