Cha chém con rể và con gái rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Nguyệt (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn, ông H. dùng rựa chém con rể và con gái khiến cả 2 bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Sau đó, người cha cũng uống thuốc trừ sâu tự tử.

Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 12/5, Công an huyện Bến Cầu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ vụ án khiến 3 người thương vong ở địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị ban giao thi thể ông Trần Văn H. (SN 1953, ngụ tỉnh Tây Ninh) cho gia đình để an táng theo đúng quy định của pháp luật.

Thời đại đăng tải, thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 9/5, ông H. xảy ra mâu thuẫn với người con rể là anh Lâm Văn Mười (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) dẫn tới cự cãi lớn tiếng ở căn nhà thuộc khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng cha chém con rồi tự tử. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Bất ngờ, ông H. dùng rựa chém vào người anh Mười khiến anh gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, ông H. còn dùng rựa chém nhiều nhát vào người con gái là chị Trần Thị Kim Chi (SN 1989, ngụ tỉnh Tây Ninh) khiến chị bị thương nặng.

Gây án xong, ông H. uống thuốc trừ sâu tự tử.

Người dân phát hiện sự việc nên đưa anh Mười, chị Chi đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông H. cũng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn chuyện trong gia đình ông H..

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt (Tổng hợp)

Tin mới nhất