Bắt khẩn cấp nghi phạm hại đời bé gái 8 tuổi: Gây án khi đang chờ xét xử phúc thẩm với cùng tội danh

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong khi chờ tòa phúc thẩm xét xử tội cưỡng hiếp thì thiếu niên 15 tuổi lại tiếp tục cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi.

Vietnamnet đăng tải thông tin, ngày 2/9, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Khanh (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) về hành vi “H.iếp d.âm trẻ em”. Khanh là nghi phạm xâm hại 1 bé gái cùng xóm đến nhập viện cấp cứu.

Trí thức trẻ cho hay, Khanh vừa bị TAND huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội danh trên. Trong thời gian kháng án và chờ xét xử phúc thẩm, Khanh tiếp tục phạm tội.

Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet.

Theo đó, trưa cùng ngày, bé Thắm (8 tuổi, tên đã đổi) chạy sang nhà hàng xóm trong tình trạng không mặc quần áo và nói bị Khanh cưỡng hiếp.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu và vụ việc sau đó được trình báo đến công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan, Công an huyện Long Hồ bắt khẩn cấp nghi phạm Khanh để điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin mới nhất