Sắc màu Cuộc Sống

Phá trường gà 'khủng' ven Sài Gòn giữa mùa dịch COVID-19

Nhật Minh
Chia sẻ

Bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng vẫn tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực vùng ven của TP.HCM.

Ngày 15/8, thông tin từ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, nơi đây đang tạm giữ 39 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Nhóm 39 đối tượng bị bắt giữ tại trường gà. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó qua quá trình điều tra theo dõi, chiều ngày 14/8, lực lượng trinh sát Công an quận Bình Tân đã bất ngờ bao vây và đột kích vào trường gà được tổ chức tại khu đất trống ở khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM, bắt quả tang hai nhóm đá gà ăn tiền.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa 39 đối tượng về trụ sở để làm việc cùng nhiều tang vật có liên quan khác bao gồm khoảng 50 điện thoại, 29 xe máy, hai con gà, một chiếc cân... và số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổ chức trường gà này là đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1985, quê Vĩnh Long). Giúp sức cho Hiếu còn có hai đàn em khác là Lê Văn Giàu Em (SN 1989, quê Đồng Tháp) và Lê Minh Bằng (SN 1990, quê Vĩnh Long).

Nhóm Hiếu, Bằng, Em (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: NT/PLO

Được biết trường gà của Hiếu hoạt động ở khu đất 10 ngàn mét vuông, xung quanh là khu dân cư. Trường gà chỉ có một lối ra vào duy nhất và tại đây Hiếu cử tay chân làm nhiệm vụ cảnh giới. Trường gà này chỉ tiếp những khách quen hoặc có người quen tin tưởng giới thiệu đến. Theo quy định, Hiếu lấy xâu 5% trên tổng số tiền cá cược.

Hiện công an quận Bình Tân vẫn đang tiếp tục lập hồ sơ, mở rộng xử lý và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất