Sắc màu Cuộc Sống

Phá cửa giải cứu thành công 6 người trong vụ hỏa hoạn rạng sáng mùng 4 Tết ở Quảng Nam

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại hai căn nhà liền kề nhau trên tuyến đường Trưng Nữ Vương (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), rất may là không có thiệt hại gì về người.

Rạng sáng 15/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), một vụ cháy lớn xảy ra tại 2 ngôi nhà liền kề nhau trên đường Trưng Nữ Vương (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản.

Phá cửa giải cứu thành công 6 người trong vụ hỏa hoạn rạng sáng mùng 4 Tết ở Quảng Nam Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h35 ngày 15/2 tại căn nhà số 208, 210 của ông Phạm Phú Phi và Trần Kim Hoàng Hải ở đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tiến hành dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cùng 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt bên trong.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, lực lượng cứu hộ đã phải phá cửa để cứu 6 nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài, trong đó có một cụ bà 81 tuổi và một cháu bé 6 tháng tuổi. Hiện sức khỏe của những người này cơ bản đã ổn định.

Phá cửa giải cứu thành công 6 người trong vụ hỏa hoạn rạng sáng mùng 4 Tết ở Quảng Nam Ảnh 2
Lực lượng chức năng giải cứu những nạn nhân mắc kẹt bên trong. Ảnh: PLO

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi 1 chiếc xe tải thùng cùng nhiều đồ đạc của 2 ngôi nhà này.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất