Sắc màu Cuộc Sống

'Biến gia thành tự', ông Tùng Vân từng ban hành những điều luật 'không giống ai' tại Tịnh Thất Bồng Lai

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi ông Lê Tùng Vân bị điều tra bởi 3 tội danh cùng lúc, trong đó có tội "loạn luân", những phát ngôn trước đó của ông này đã và đang được cư dân mạng "đào" lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Sự việc lùm xùm xoay quanh "Tịnh Thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") mới đây tiếp tục nhận được sự quan tâm trở lại, sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án "Tịnh thất Bồng Lai" để điều tra các tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Loạn luân”.

Trong đó, vai trò quan trọng là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự xưng là Thầy ông nội, Đại đức Thích Tâm Đức, người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” từ năm 2014 đến nay.

'Biến gia thành tự', ông Tùng Vân từng ban hành những điều luật 'không giống ai' tại Tịnh Thất Bồng Lai Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân

Những phát ngôn trước đó của ông Lê Tùng Vân đã và đang được cư dân mạng "đào" lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, gây chú nhất là đoạn clip liên quan đến việc ông Lê Tùng Vân tự ban hành những điều luật cho những người "tu hành" tại Tịnh thất Bồng Lai.

'Biến gia thành tự', ông Tùng Vân từng ban hành những điều luật 'không giống ai' tại Tịnh Thất Bồng Lai Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân nói về các điều luật tự quy định tại "Tịnh Thất Bồng Lai". Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip này, ông Lê Tùng ngồi trò chuyện với một "đệ tử" của mình. Ông nói: “Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, con tu ở chùa khác phải giữ 5 điều luật là không uống rượu, không chơi bời, không gian tham, không trộm cắp, không tà dâm… Còn ở đây, con không cần giữ 5 điều đó.

Con chỉ cần giữ 3 điều cho thầy: Điều thứ nhất là tình thương, điều thứ hai là tha thứ, điều thứ 3 là giúp đỡ mọi người. Con mà thương người ta rồi, con đâu có hiếp đáp người ta. Con thương người ta rồi, con đâu có hãm hiếp người ta".

'Biến gia thành tự', ông Tùng Vân từng ban hành những điều luật 'không giống ai' tại Tịnh Thất Bồng Lai Ảnh 3

Trước đó, ông Lê Tùng Vân lại tự xưng là "trụ trì" của "Tịnh Thất Bồng Lai". Ngoài ra, những video clip được tung lên các trang mạng xã hội cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân, luôn mạo xưng mình là "Thầy ông Nội" hay Thầy Thích Tâm Đức. Ông này cũng tự cạo đầu trọc, mặc lễ phục, pháp phục, làm lễ phục xuất gia cho người khác, nhận Phật tử làm tín đồ và tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" là chùa.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Long An khẳng định, "Tịnh Thất Bồng Lai" không phải cơ sở tôn giáo và có nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Công an tỉnh Long An cũng thông tin, Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" là cơ sở thờ tự tự phát, mạo nhận, không được giáo hội Phật giáo tỉnh Long An thừa nhận, những người trong cơ sở này không phải là tu sĩ Phật giáo.

Những người đứng đầu tại cơ sở này đã mạo nhận, giả danh Phật giáo, biến nhà riêng thành cơ sở tôn giáo, "biến gia thành tự", tiến hành các hoạt động tôn giáo trái phép, lơi dụng lòng tin, lòng tốt của cộng đồng để trục lợi. Cơ sở này còn có những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi này, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An cũng cho biết, qua kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc (người trong Tịnh thất) , cơ quan chức năng xác định có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động kêu gọi từ thiện từ các nơi, thậm chí cả kiều bào ở nước ngoài, để trục lợi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất