Sắc màu Cuộc Sống

'Trùm ma túy' Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu tỏ ra bình thản và tươi cười trong phiên tòa phúc thẩm

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. Đây là lần mở phiên tòa thứ 3 sau hai lần hoãn, dự kiến xét xử đến hết ngày 29/4.

Trước đó, HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương) bị tuyên 16 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chung thân đến tử hình.

'Trùm ma túy' Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu tỏ ra bình thản và tươi cười trong phiên tòa phúc thẩm Ảnh 1
Bị cáo Văn Kính Dương (áo đen) và các bị cáo khác có liên quan đến vụ án. Ảnh: TTO

Bị cáo Phạm Thị Thu Huyền - nữ bị cáo vắng mặt tại phiên tòa lần trước xin rút đơn kháng cáo và cam kết sẽ không tranh chấp khiếu nại gì về việc rút kháng cáo này.

Được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Văn Kính Dương cho rằng mình không phải chủ mưu trong việc sản xuất ma túy mà Nguyễn Đức Kỳ Nam mới là người chủ mưu. Theo Dương, Nam mới là người trực tiếp sản xuất, Dương chỉ phụ trách việc đưa ma túy đi tiêu thụ.

'Trùm ma túy' Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu tỏ ra bình thản và tươi cười trong phiên tòa phúc thẩm Ảnh 2
Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, Dương cho rằng số tiền 4 tỉ thu giữ trong vụ án không phải là tiền do mua bán, sản xuất ma túy. Dương cho rằng đây là tiền bố Dương đưa để mua nhà.

Có mặt tại tòa, ông Thái cũng cho biết ông tận tay đưa tiền cho Dương để mua nhà nên mong nhận lại số tiền này.

Tại phiên tòa hôm nay, Văn Kính Dương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dương cho rằng mức án so với hành vi phạm tội của mình là quá nặng. Bị cáo Dương cho rằng mình không phải đối tượng cầm đầu đường dây nhưng không có đủ căn cứ để chứng minh được điều này. Phía VKS vẫn xác định Dương cầm đầu đường dây mua bán ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, khi đang thi hành bản án ở trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa, Dương bỏ trốn và bắt đầu mua bán ma túy.

Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, thuê biệt thự để sản xuất và cất giấu ma túy. Trong quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124kg ma túy tinh chất, 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê…

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất