Sắc màu Cuộc Sống

Ông chủ quán ăn bị người xe ôm chém đứt bàn tay

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau khi xảy ra cãi vã, người xe ôm quay lại quán cùng một nam thanh niên. Hai người xông vào chém tới tấp chủ quán.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang điều tra vụ việc, chủ quán ăn sáng trên địa bàn bị chém đứt rời bàn tay

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay, tại khối 9 thị trấn Con Cuông (Nghệ An).

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Thời gian trên, ông Hòa (lái xe ôm) có vào quán ăn của ông N.Đ.H (SN 1958, trú tại thị trấn Con Cuông) để mời khách. Tuy nhiên thấy các vị khách không thích nên ông H. nhắc nhở.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Hòa chạy về nhà gọi một nam thanh niên đến, rồi bất ngờ dùng dao đuổi chém ông H. khiến nạn nhân bị đứt rời nửa bàn tay phải và nhiều vết thương khác trên người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, các bác sỹ đã tiến hành mổ nối ghép bàn tay bị đứt cho ông H. Ngoài ra trên người nạn nhân còn 1 vết thương ở trán dài 2cm, 1 vết thương sau vai dài 3cm, 1 vết thương ở đùi dài 3cm.

Nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường và bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất