Sắc màu Cuộc Sống

Ô tô lao xuống vực đèo Lò Xo: Ám ảnh tiếng người kêu cứu, hàng chục nạn nhân mắc kẹt hoảng loạn tìm người thân

Nguyệt (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bên trong ô tô có 3 hành khách tử vong, mọi người bê bết máu, la hét kêu cứu, một số người bị thương nhẹ thì cố bò ra ngoài. 3 giờ sau khi ô tô bị nạn kinh hoàng ở đèo Lò Xo (Kon Tum), hàng chục nạn nhân mắc kẹt mới được đưa lên khỏi vực sâu 40 m.

Đến chiều cùng ngày, nhiều nạn nhân bị thương đã tỉnh nhưng vẫn còn ám ảnh. Bà Mạc Thị Lan (60 tuổi, quê ở Bình Phước) nhớ lại: “Tôi chỉ nhớ tiếng la hét ầm ĩ rồi ngất lịm, mở mắt ra trong bệnh viện mới biết mình còn sống”.

Trên chuyến xe giường nằm từ Hải Dương về Bình Phước, ô tô chạy đến đèo Lò Xo (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum), bà Lan và mọi người nghe tài xế hét lớn: “Xe mất thắng rồi”. Rồi chiếc xe lao vun vút xuống đèo trong tiếng còi báo động hú liên hồi.

Sau tiếng rầm, ô tô giường nằm lật ngang, khung vỡ nát, bên trong là một không gian hỗn độn của giường gãy, kính vỡ, hành lý vung vãi và tiếng người kêu la. Chỉ còn vài bóng đèn lờ mờ trong bóng đêm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trả lời trên VnExpress, thiếu tá Hoàng Anh Tâm, Trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT - Công an Kon Tum) nhớ lại: “Chúng tôi thấy xe nằm lật ngang bên mép suối dưới vực sâu khoảng 40 m. Bên trong ô tô có ba hành khách tử vong, mọi người bê bết máu, la hét kêu cứu, một số người bị thương nhẹ thì cố bò ra ngoài”.

Nhiều người bị gãy xương nên lực lượng cứu hộ phải có nhiều người để đưa nạn nhân lên phía trên. Gần 3 giờ sau, hơn 30 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Vietnamnet đăng tải thông tin từ Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đã làm việc với tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, Hải Dương) cầm lái xe khách BKS 34B-002.69 lao xuống vực đèo Lò Xo.

Vụ tai nạn làm tài xế Hồng bị thương nhẹ. Qua làm việc, bước đầu tài xế Hồng khai nhận, khi đến khu vực đèo Lò Xo thì xe mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng nên xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn, Ban ATGT huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, khoảng 2h30 sáng 16/6, tại Km 1421+700 đèo Lò Xo, trên QL14 đoạn qua xã Đắk Pek, huyện Đắk Glei (Kon Tum), xe khách BKS 34B-002.69 chạy tuyến Hải Dương - Bình Phước chở 44 hành khách đã bất ngờ lao xuống vực đèo.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân là Vũ Trung Đức (10 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn Thị Nhan (67 tuổi, Hải Phòng) và Đoàn Minh Đức (10 tuổi, Bình Phước) tử vong tại chỗ; hàng chục hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt (Tổng hợp)

tag-icon
Tin mới nhất