Sắc màu Cuộc Sống

Vụ ô tô kéo lê xe máy chở sản phụ 500m: Hai mẹ con đều an toàn, bé gái chào đời nặng 3,4kg

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau vụ tai nạn, sản phụ M. được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời, bắt con thành công, bé gái nặng 3,4kg chào đời an toàn.

Liên quan vụ ô tô tông vào xe máy chở sản phụ rồi kéo lê 500m trên đường, chiều 15/11, người thân nạn nhân cho biết, hiện cả hai mẹ con đã an toàn, sức khỏe ổn định. 

Vụ ô tô kéo lê xe máy chở sản phụ 500m: Hai mẹ con đều an toàn, bé gái chào đời nặng 3,4kg Ảnh 1
May mắn hai mẹ con đều an toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sản phụ N.T.T.M. (SN 1994) kể lại trên Dân Việt, khi đang trên đường đến Bệnh viện Sản - Nhi để sinh, trời mưa nên chồng chị là anh Võ Tấn Thống (SN 1994) dừng lại để mặc áo mưa thì bất ngờ bị xe ô tô chạy từ phía sau tông. Vụ tai nạn khiến cả 2 văng ra ngoài, xe máy bị ô tô ủi, kéo lê trên đường. 

Khoảng 20h ngày 14/11, chị M. được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi trong tình trạng bị thương tích nhẹ. Các bác sĩ của bệnh viện tiến hành mổ bắt con, cháu bé chào đời an toàn với cân nặng khoảng 3,4kg. 

Xem thêm: Clip: Sau va chạm với xe máy chở sản phụ, ô tô bỏ chạy 'ủi' chiếc xe hàng trăm mét gây tóe lửa trên đường

Trước đó, khoảng 21h ngày 15/11,chiếc ô tô con mang BKS 76A 020.91 do tài xế Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1980, ở phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) điều khiển đã tông vào chiếc xe máy mang BKS 76E1 364.94 do anh Võ Tấn Thống điều khiển chở vợ đến bệnh viện chuẩn bị sinh con. 

Sau cú tông mạnh, nữ tài xế tiếp tục chạy khiến ủi và kéo lê xe máy hơn 500m. Chỉ đến khi có sự can thiệp của lực lượng công an, chiếc xe mới dừng lại. 

Vụ ô tô kéo lê xe máy chở sản phụ 500m: Hai mẹ con đều an toàn, bé gái chào đời nặng 3,4kg Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo Dân Việt, qua kiểm tra sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xác định nữ tài xế Nguyễn Thị Thùy Trang có uống bia rượu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất