Sắc màu Cuộc Sống

Nữ sinh mang bầu 7 tháng vượt hơn 100km để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chưa công bố, nữ sinh H'Luộc mang thai nên rất lo lắng việc sẽ sinh con vào thời điểm thi cử.

Nữ sinh H'Luộc Liên Hót (dân tộc M'nông, 20 tuổi, trú tại buôn Yang Kring, xã Bông Krang, huyện Lắk, Đắk Lắk), học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Lắk là thí sinh đặc biệt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại khu vực này. 

Theo đó, H’Luộc sinh ra trong gia đình nghèo có 9 anh chị em tại buôn Yang Kring (xã Bông Krang, huyện Lắk).Bố mất sớm, nên anh em trong gia đình cũng phải nghỉ học để kiếm sống và chưa ai học hết lớp 11. Duy chỉ có H’Luộc quyết tâm bám con chữ với suy nghĩ "chỉ có con chữ mới thay đổi cuộc đời". 

Nữ sinh mang bầu 7 tháng vượt hơn 100km để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 Ảnh 1
Nữ sinh H'Luộc. Ảnh: Tiền Phong

Đầu năm 2021, H’Luộc lấy chồng theo phong tục địa phương rồi mang thai. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn đến trường tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Cuối tháng 6 vừa qua, chồng H’Luộc đi chung xe với người mắc Covid-19 nên cả gia đình đều bị đưa đi cách ly tập trung. Vì thế, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, H'Luộc không thể tham gia thi. 

Khi kỳ thi đợt 2 chưa công bố, bản thân đang mang thai nên H'Luộc lo lắng việc sẽ sinh con vào thời điểm thi cử. Thế nhưng, nữ sinh được chồng động viên và tiếp tục cố gắng ôn tập. 

H'Luộc mang bầu tháng thứ 7, đã vượt quãng đường hơn 100km đến điểm thi tại trường THPT Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn) từ ngày 4/8 để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. 

Nữ sinh chia sẻ trên VietNamNet: "Nếu thi đậu, em sẽ làm hồ sơ để được xét đặc cách (chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số) vào một trường cao đẳng hoặc đại học sư phạm để sau này làm cô giáo về dạy cho đám trẻ ở buôn".

H'Luộc tâm sự, gia đình từng khuyên tạm nghỉ học nhưng bản thân vẫn quyết tâm đi thi vì không muốn bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

Thầy Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lắk - đánh giá, H’Luộc có học lực khá, hạnh kiểm tốt, luôn tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào do trung tâm phát động. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đắk Lắk có 16 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi bố trí 3 phòng thi (2 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất