Sắc màu Cuộc Sống

Nữ sản phụ mang thai 35 tuần tử vong sau tiếng kêu cứu, bé gái được mổ từ bụng mẹ đang nguy kịch

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng sớm nhiều người dân phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì phát hiện chị Lã Thị Yến đang mang thai tuần 35 nằm gục trước cổng nhà rồi tử vong sau đó. Bác sĩ chỉ định mổ bắt con nhưng cháu bé hiện đang tiên lượng xấu.

Chiều ngày 12/8, ông Nguyễn Bình Thiên, Chủ tịch UBND phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thai phụ tử vong bất thường trước cổng nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày một số người dân sinh sống tại tổ 2, phường Đại Yên nghe thấy tiếng kêu cứu. Lúc này mọi người chạy ra thì phát hiện chị Lã Thị Yến (SN 1986, trú tại tổ 2 khu 4 phường Đại Yên) đang nằm gục trước cổng nhà, mặt có vết xây xát.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho cháu bé.

Sự việc ngay sau đó đã được báo lên công an phường, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác định chị Yến đang mang thai khoảng 35 tuần.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, vào khoảng 5h40 sáng nay, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Yến đang mang thai khoảng 35 tuần tuổi trong tình trạng tím tái, không thở.

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành khám và đo tim thai thấy tim thai rời rạc chuẩn đoán bị suy thai cấp. Phía bệnh viện đã tiến hành kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện đồng thời đưa bệnh nhân lên bàn mổ để mổ cứu cháu bé.

Sau 2 phút, các bác sĩ đã lấy ra một bé gái cân nặng 2.600g không khóc, không phản xạ, bác sĩ tiến hành cấp cứu bé sơ sinh tại phòng mổ. Ngay sau đó cháu bé được đưa lên khoa sơ sinh tiến hành cấp cứu. Sau khi mổ cứu cháu bé, kíp mổ tiếp tục cấp cứu để cứu bệnh nhân, tuy nhiên sau 45 phút không có kết quả xác định bệnh nhân đã tử vong từ trước đó.

Hiện cháu bé đã được chuyển lên khoa sơ sinh và tiếp tục cấp cứu, tình trạng sức khỏe của cháu bé đang tiến triển xấu, trước mắt bệnh viện tiếp tục huy động mọi nguồn lực để cấp cứu cháu bé, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục hỗ trợ tối đa cho cháu bé.

Ông Nguyễn Bình Thiên thông tin thêm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, nạn nhân ở cùng mẹ đẻ. Vào chiều nay, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của thai phụ này.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất