Sắc màu Cuộc Sống

Nóng: Quảng Ngãi dừng cấp phép khám chữa bệnh đối với 'lương y' Võ Hoàng Yên

Nhật Minh ̣(Tổng hợp)
Chia sẻ

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn đề nghị các sở ban ngành, huyện, thành phố của tỉnh dừng việc mời và cấp phép khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên, người hiện đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây.

Thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã vào cuộc, chỉ đạo điều tra, xác minh thông tin liên quan tới việc chữa bệnh không hiệu quả của ông Võ Hoàng Yên.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn điều tra và làm rõ những người từng được ông Yên chữa bệnh vào tháng 7/2020. Cụ thể vào tháng 7/2020, UBND  huyện Bình Sơn mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho khoảng 900 người dân của huyện này.

Nóng: Quảng Ngãi dừng cấp phép khám chữa bệnh đối với 'lương y' Võ Hoàng Yên Ảnh 1
Một gia đình có con trai được ông Võ Hoàng Yên chữa trị nhưng không hiệu quả. Ảnh: T.Trực/Báo Người Lao Động

Lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết, lý do mời ông Yên về chữa bệnh là do người nghèo, cận nghèo bị mắc bệnh nhưng không có tiền để chữa trị. Qua thông tin ông Võ Hoàng Yên và cộng sự chữa bệnh từ thiện nên huyện đã mời về chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nhân dân.

Theo xác minh, tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn còn có trên 60 người bị bệnh câm, điếc, bướu cổ, bại liệt… được ông Võ Hoàng Yên cứu chữa, nhưng đến nay chính quyền địa phương không ghi nhận các trường hợp sau khi chữa đã hết bệnh, thông tin đăng tải trên Thanh Niên cho biết thêm.

Thông tin từ Công an huyện Bình Sơn cũng cho biết, hiện Công an huyện Bình Sơn đã đến 12 hộ gia đình trên địa bàn có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh teo cơ, câm điếc bẩm sinh, bị bệnh viêm xoang… Tất cả các gia đình này đều cho rằng việc chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả.

Cũng trong ngày 13/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi để xác minh tính hiệu quả, khoa học trong khám chữa bệnh của ông Yên.

Cũng liên quan đến sự việc của "lương y" Võ Hoàng Yên, mới đây, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên. 

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền, cho biết thời gian qua, Cục đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Các thông tin cần được làm rõ là sau khi tốt nghiệp Y sĩ tại trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa vào tháng 7/2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cung cấp quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác (nếu có). Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu Sở Y tế Bình Thuận trả lời bằng văn bản điện tử trước ngày 12/3.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh ̣(Tổng hợp)

Tin mới nhất