Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên

Linh Chi
Chia sẻ

Đứng trước viễn cảnh ăn Tết xa nhà, những người con của Quảng Ninh, Hải Dương vẫn tỏ ra lạc quan, sẵn sàng ở lại Hà Nội, TP.HCM đón năm mới để giữ bình an cho quê hương.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra tại Quảng Ninh và Hải Dương khi Tết Nguyên đán đang cận kề, người dân không khỏi lo lắng về viễn cảnh ăn Tết ở nơi đất khách quê người. Những dòng trạng thái bày tỏ nỗi niềm này đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm và lời động viên của rất nhiều người dùng mạng. 

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 1

Chị Nguyễn Minh Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ninh) chia sẻ, chị làm việc tại một công ty ở Hà Nội được hơn 1 năm nay và đã đặt vé xe về quê nhà ăn Tết bên gia đình: "Mình đã chuẩn bị xong gần hết mọi thứ, chỉ đợi ngày về quê nhưng giờ tình hình dịch bệnh thế này rất lo lắng. Nghĩ ăn Tết xa nhà thực sự buồn, tủi thân lắm".

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 2

Cùng nỗi lo lắng đó, chị Đặng Ngọc Anh (25 tuổi, quê Quảng Ninh) đã làm việc và sinh sống tại Hà Nội 7 năm nay, tâm sự: "Từ ngày ra Hà Nội học đại học đến khi đi làm, năm nào mình cũng mong mỏi được về quê nhà mỗi dịp Tết. Có người con xa quê nào mà không muốn sum vầy bên gia đình vào ngày lễ lớn nhất năm chứ. Hôm nay đọc tin về tình hình dịch bệnh, mình cũng rất hoang mang".

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 3

Dù vậy, những con của Quảng Ninh, Hải Dương vẫn bày tỏ trên mạng xã hội rằng sẵn sàng ăn Tết xa nhà để giữ bình yên cho quê hương. Người dùng mạng cũng động viên nhau nếu ở lại Hà Nội, TP.HCM đón Tết thì có thể qua nhà gặp gỡ những đồng hương để vơi bớt nỗi nhớ nhà. 

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 4
Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 5

Giữa tình cảnh này, chị Phạm Hồng Nhung (29 tuổi, quê Quảng Ninh) đã chuẩn bị tâm lý với cái Tết xa gia đình và tỏ ra khá lạc quan: "Dù hơi buồn nhưng mình cũng đã sẵn sàng tâm lý ăn tết ở TP.HCM rồi. Mình cũng có bạn bè, một vài người thân ở đây nhưng xa gia đình vào dịp Tết cũng không tránh khỏi tủi thân. Nhưng để quê nhà bình an, mạnh mẽ đương nhiên mình sẵn sàng ở lại trong này".

Xuất hiện nhiều ca COVID-19, những người con xa quê sẵn sàng không về nhà đón Tết để giữ bình yên Ảnh 6

Không để người dùng mạng khắp cả nước cũng đã động viên, kêu gọi mọi người bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời tiếp tục theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh để tiếp thêm hy vọng, sức mạnh quyết chiến thắng đại dịch. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất