Sắc màu Cuộc Sống

Những đòn đánh hiểm, điêu luyện của cảnh sát cơ động

Theo Zing.vn
Chia sẻ

Khi bị đối phương cầm súng uy hiếp, chiến sĩ cảnh sát cơ động bình tĩnh xử lý tình huống rồi áp sát, ra thế võ nhanh như chớp triệt hạ đối phương.

Những đòn đánh bằng tay, chân điêu luyện đánh gục đối phương được các chiến sĩ cảnh sát cơ động công an Hà Tĩnh biểu diễn đẹp mắt trong hội thao điều lệnh, quân sự 2018.

Ngày 7/5, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Hà Tĩnh), trực thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Hội thao điều lệnh, quân sự năm 2018. Hội thao diễn ra với 7 nội dung thi đấu từ thực hiện điều lệnh đội ngũ CAND, võ thuật CAND, kỹ - chiến thuật vận động cơ bản, bắn súng quân dụng, tháo lắp súng Tiểu liên AK, giáo viên huấn luyện giỏi và Thể thao quân sự.

Những đòn tay, chân được các chiến sĩ công an tung ra mạnh mẽ, hạ gục đối phương trong tích tắc.

Một chiến sĩ thực hiện thế phòng thủ, tấn công bằng tay để hạ gục đối phương.

Những đòn gạt, đỡ, tránh, di chuyển nhanh, linh hoạt và phản đòn hạ gục đối phương.

Màn bay người, kẹp cổ và quật ngã đối phương được vận dụng linh hoạt.

Tình huống chiến đấu một chiến sĩ đánh 3 hoặc 2 chiến sĩ đánh 5 đối phương có vũ khí nóng. Trong chốc lát, những người cầm vũ khí bị công an triệt hạ.

Tình huống chiến sĩ cảnh sát cơ động chuẩn bị đánh hạ người dùng súng uy hiếp.

Kết hợp nhuần nhuyễn các thế võ, ra đòn mạnh, triệt hạ nhanh tội phạm luôn là yếu tố trọng tâm trong tập luyện và chiến đấu.

Màn biểu diễn điêu luyện, đẹp mắt của 2 chiến sĩ cảnh sát .

Gần trưa, trời nắng nóng, oi bức làm các chiến sĩ cảnh sát cơ động thấm đẫm mồ hôi.

Màn biểu diễn những động tác kỹ thuật như bò, trườn, lăn, lê… nhằm tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu của các chiến sĩ cảnh sát cơ động số 2.

Các động tác di chuyển tiếp cận mục tiêu rất nhẹ nhàng, linh hoạt, cảnh giác và phản ứng nhanh của các chiến sĩ.

Chiến sĩ cảnh sát thực hiện tháo lắp súng AK.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing.vn

Tin mới nhất