Sắc màu Cuộc Sống

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm'

Long Quyền
Chia sẻ

Theo Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu, đánh giá các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua khám sàng lọc, xét nghiệm ho, sốt, chỉ như “bề nổi của tảng băng chìm”, Hà Nội sẽ vẫn còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng mà chưa được phát hiện.

“Hà Nội phải làm càng chặt càng tốt việc giãn cách để chống dịch”

Thống kê mới nhất của Sở Y tế Hà Nội chiều ngày 1/8 cho biết, tính từ 12h ngày 1/8 đến 18h ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc mới trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng. Như vậy tính trong ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận tổng 73 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 1
Từ 6h ngày 24/7, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay là 1.247ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 496 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 6h ngày 24/7, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ).

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng Hà Nội vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách quyết liệt.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 2
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu, nhận định Hà Nội đã thực hiện tương đối nghiêm việc giãn cách xã hội.
Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 3
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. (Ảnh: Bộ Y tế).

“Hà Nội giãn cách như vậy cũng đã tương đối nghiêm, tuy nhiên vẫn phải thực hiện làm các xét nghiệm trên diện rộng mới có thể đánh giá được mức độ, nguy cơ của thành phố. Hiện Hà Nội đang thực hiện xét nghiệm hơn 30.000 mẫu ở quận Hai Bà Trưng và một số quận khác để đánh giá”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu cho biết.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, những ngày gần đây, đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua sàng lọc những trường hợp ho, sốt, khó thở ngoài cộng đồng .

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 4
Theo Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu, đánh giá các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua khám sàng lọc, xét nghiệm ho, sốt, chỉ như “bề nổi của tảng băng chìm”.
Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 5
Hà Nội sẽ vẫn còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Chính vì vậy ,cần phải tiếp tục có những xét nghiệm trên diện rộng để đánh giá nguy cơ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu, đánh giá các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua khám sàng lọc, xét nghiệm ho, sốt, chỉ như “bề nổi của tảng băng chìm”, Hà Nội sẽ vẫn còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Chính vì vậy ,cần phải tiếp tục có những xét nghiệm trên diện rộng để đánh giá nguy cơ.

“Hà Nội đã làm tốt việc giãn cách, phong toả nhưng vẫn phải làm thật chặt, càng chặt càng tốt để kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh. Trường hợp thực hiện các biện pháp này không chặt sẽ rất nguy hiểm, làm lây lan dịch bệnh rộng hơn”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu nhận định.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 6
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu, nhận định Hà Nội cần làm chặt hơn nữa công tác giãn cách, phong toả để đạt hiệu quả cao trong phòng dịch Covid-19.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu, cho rằng Hà Nội cũng cần chuẩn bị thêm các khu điều trị để sẵn sàng đối phó trong trường hợp có nhiều bệnh nhân hơn hoặc có những ca bệnh nặng sẽ đáp ứng kịp thời để tránh tử vong.

“Giãn cách, cách ly là bắt buộc phải làm, tiêm chủng là then chốt để chiến thắng dịch”

“Trong công tác phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì tiêm chủng là vấn đề then chốt để chiến thắng, chính vì vậy cần đẩy nhanh vấn đề về tiêm chủng. Bên cạnh đó, thực hiện cách ly, giãn cách là bắt buộc phải làm”, Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 7
Trong công tác phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tiêm chủng vaccine phòng chống dịch là vấn đề then chốt để chiến thắng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ), để góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, người dân Hà Nội cần chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh.

Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế gồm:

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 8
Người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

KHÔNG TỤ TẬP đông người.

KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vnđể được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 9
Người dân cần liên hệ ngay đến các đơn vị y tế khi thấy ho, sốt, khó thở để được xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu cho rằng, chỉ cần người dân cố gắng thực hiện tốt các biện pháp, thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định thì sẽ phòng được bệnh và sớm đẩy lùi được bệnh.

Thời gian vừa qua, mỗi ngày Hà Nội tiến hành xét nghiệm hơn 1.000 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và đã phát hiện ra những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong số đó.

Những ca sàng lọc cộng đồng dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm' Ảnh 10
Mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch để chung tay đẩy lùi dịch bệnh ở thời điểm này.

“Thời điểm này, những ai xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở thì cần báo ngay cho cơ quan y tế để được thực hiện xét nghiệm kịp thời. Hà Nội đang làm việc này hoàn toàn miễn phí.

Nguyên tắc là nếu không chịu thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không thực hiện giãn cách, cách ly nghiêm chỉnh theo quy định thì dịch sẽ bùng lên.

Nếu mọi người đều thực hiện nghiêm chỉnh thì dịch sẽ được đẩy lùi và cuộc sống bình thường sớm quay trở lại để kinh doanh, sản xuất”, Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Trần Đắc Phu cho biết.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất