Sắc màu Cuộc Sống

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp, dùng ống kim tiêm hăm dọa và 'xin đểu' các nạn nhân

Phương Linh
Chia sẻ

Nhóm này thường chọn những đoạn đường vắng vẻ để cướp tài sản. Khi nạn nhân chống trả, nhóm sẽ dùng hung khí để tấn công.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nhóm nghi can gồm: Lê Minh Thuận (SN 1996), Hồ Hoàng Vi (SN 2005, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Chí Hiếu (SN 2002, quê Đồng Tháp) và Trần Văn Tâm (SN 2002, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Thông tin trên VietNamNet, khoảng 18h20 tối 29/10, ông N. (SN 1978, quê Thái Bình) điều khiển xe máy đi trên đường kênh 9, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh thì bị một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đuổi theo sau. 

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp, dùng ống kim tiêm hăm dọa và 'xin đểu' các nạn nhân Ảnh 1
4 đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ. 

Nhóm đối tượng sau đó đã chặn đầu xe ông N. rồi vung hung khí chém ông này. Ông N. may mắn né tránh kịp thời và hô hoán người dân cứu giúp.

Sợ bị phát hiện, nhóm thanh thiếu niên lên xe gắn máy tẩu thoát. Sự việc sau đó cũng được ông N. trình báo lên cơ quan chức năng. 

Theo báo Giao Thông, sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng có liên quan, lần lượt bắt giữ 4 đối tượng nói trên. 

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp, thường chọn những đoạn đường vắng người qua lại để cướp tài sản, nạn nhân chống trả, chúng sẽ dùng hung khí để tấn công.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn khai nhận đã dùng ống kim tiêm hăm dọa, xin đểu tiền của những người chạy xe ba gác trên đường Bà Điểm, xã Tân Nhựt.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất