Sắc màu Cuộc Sống

Nhóm cướp giật lộng hành vùng ven để có tiền mua ma tuý sử dụng và trả phí khách sạn

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Các đối tượng nam được phân công đi cướp giật, tài sản mang về giao cho các tượng nữ đi tiêu thụ. Tiền có được, chúng dùng chi trả chi phí khách sạn và mua ma tuý sử dụng.

Theo Vietnamnet thông tin, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt giữ một băng nhóm cướp giật lộng hành vùng ven.

Nhóm này cầm đầu bởi 2 nghi can gồm: Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng SN 2002, ngụ ở địa phương). Cả 2 đều từng có tiền án về các tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Nhóm cướp giật khi bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật ở quận Thủ Đức. Các đôi tượng này sống lang thang, cả nam và nữ ở chung phòng trong khách sạn để hút ma tuý tập thể.

Các đối tượng nam được phân công đi cướp giật, tài sản mang về giao cho các tượng nữ đi tiêu thụ. Tiền có được, chúng dùng chi trả chi phí khách sạn và mua ma tuý sử dụng.

Hung khí của nhóm cướp giật . Ảnh: Vietnamnet

Theo PLO thông tin, trước đó, ngày 18/7, Quý và Huy chạy xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức. Khi đến đoạn qua khu vực đường Gò Dưa, phường Tam Bình thì Quý áp sát giật sợi dây chuyền một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy.

Kiềm tự chế, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác bị công an thu giữ. Ảnh: PLO

Lúc này, Huy chạy phía sau cản địa người dân truy đuổi. Qua truy xét, công an bắt được Quý, Huy cùng một nam, nữ khác với trò đồng phạm khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Bình Chiểu.

Ngoài ra, công an còn thu giữ từ nhóm này bình xịt hơi cay, kiếm tự chế và nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang kêu gọi nạn nhân của băng nhóm trên đến trình báo để phối hợp điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất