Sắc màu Cuộc Sống

Nhóm côn đồ xông vào đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng gây thiệt hại 25 triệu đồng đã ra đầu thú

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Cho rằng quán phụ vụ chậm, thái độ nhân viên không đàng hoàng, 4 đối tượng đã dùng hung khí đập phá quán nhậu trên đường Đỗ Bá (Đà Nẵng) gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Sau đó, nhóm này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 4 đối tượng đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng vào ngày 19/10 gây xôn xao.

Clip: Nhóm côn đồ xông vào quán nhậu ở Đà Nẵng đập phá. Nguồn: Công an TP. HCM

Theo đó, khoảng 20h25 ngày 19/10, một nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào quán nhậu đập phá đồ đạc làm hư hỏng 1 tủ kính trưng bày và 3 mặt bàn bằng inox, 3 mặt bàn đá granit, trị giá thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Trước cảnh tượng này, hàng trăm khách hoảng sợ bỏ chạy, một số nhân viên quan cũng bị nhóm côn đồ hành hung. Sau khi đập phá nhà hàng, các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Nhóm côn đồ đập phá đồ đạc tại quán nhậu gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn sàng lọc, truy xét, tuy nhiên các nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Báo Giao Thông, đến 18h30 ngày 20/10, Trần Công Lợi (SN 1991), Nguyễn Văn Quý (SN 1979), Phan Minh Ân (SN 1982) đã đến Công an quận đầu thú. Trưa 21/10, đối tượng còn lại là Trần Kim Quý (SN 1979) cũng đến trình diện cơ quan công an.

4 đối tượng đã đến Công an quận đầu thú. Ảnh: Báo Giao Thông

Báo Thanh Niên thông tin, tại cơ quan công an, nhóm giang hồ khai nhận, chiều 19/10, cả 4 người đi đám cưới về đã ghé quán nhậu trên đường Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để nhậu tiếp.

Do quán đông, phục vụ chậm, cả nhóm ngồi uống bia đợi khá lâu đã thắc mắc, hối thúc thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Cho rằng quán phục vụ không tốt, thái độ nhân viên không đàng hoàng nên cả 4 đối tượng bỏ về.

Tuy nhiên, Lợi vẫn bực tức nên rủ cả nhóm mang hung quý quay lại đập phá quán. Ân lật bàn, Lợi, Văn Quý xông vào dùng gậy sắt đập vỡ gây thiệt hại tài sản.

Hung khí các đối tượng dùng đập phá quán nhậu. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, Nguyễn Văn Quý, Phan Minh Ân, Trần Kim Quý đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” (2001).

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm giang hồ về tội hủy hoại tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất