Sắc màu Cuộc Sống

Nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh do rung chấn động đất từ Sơn La

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km, chính vì vậy nhiều toà nhà cao tầng ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng của trận rung chấn.

Trưa 27/7, nhiều người sống và làm việc tại các toà nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc nghi do động đất.

Chị Phương Anh (làm việc tại toà nhà văn phòng cao tầng ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi đang ngồi làm việc thì chị thấy rõ sự rung lắc. Việc này kéo dài khoảng vài giây khiến chị và một số người làm việc tại văn phòng cảm giác sợ hãi. 

Nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rõ sự rung chấn do động đất.
Nhiều người sợ hãi chia sẻ lên mạng xã hội.

"Tôi thấy chóng mặt chao đảo tưởng như bị ảo giác. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây thì toà nhà hết lắc, thật đáng sợ. Tôi đoán do dư chấn của động đất", chị Phương Anh kể lại.

Liên quan đến sự việc trên, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km.

Cụ thể, vào khoảng 12h14, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richte đã xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Theo đó, vị trí xảy ra động đất có có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. 

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Cùng liên quan đến sự việc trên, vào khoảng thời gian trên ở Hà Nội, một số người cảm nhận được rung chấn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất