Sắc màu Cuộc Sống

Nhiệt độ 11 độ C, người Hà Nội nổi lửa trên phố

Theo Infonet
Chia sẻ

Không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh đã khiến Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm có lúc xuống tới 11 độ C, Để xua tan giá lạnh, nhiều người dân đã đốt lửa sưởi ấm.

Đêm 23/11 được coi là đêm lạnh nhất của Hà Nội từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ tại một số thời điểm đã xuống tới mức 11 độ C.

Nhiều nơi trên vỉa hè, các bãi đất trống ngay từ tối đã xuất hiện những đống lửa do người dân đốt để sưởi ấm.

Do nhiệt độ hạ thấp đột ngột nên nhiều người khá bất ngờ bởi mới chỉ tối hôm trước thời tiết vẫn khá ấm áp, buổi tối mọi người vẫn có thể ra đường chơi bình thường.

Vất vả nhất vẫn là những người làm nghề phục vụ, bán hàng ăn khi phải ngồi hàng giờ dưới thời tiết giá rét.

Mặc dù luôn có bếp than bên cạnh nhưng người bán ngô nướng đã phải lùi vào tận góc khuất để tránh gió.

Trong khi đó, ở Hồ Gươm, lực lượng khảo sát, làm vệ sinh nước hồ vẫn phải làm việc liên tục trong gió lạnh.

Bỏ qua gió rét, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn ra đứng xem lực lượng chức năng dọn vệ sinh, làm sạch nước Hồ Gươm.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư đã dự báo khu vực Hà Nội từ đêm nay (23/11) trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-15 độ.

Nguyên nhân dẫn đến việc thời tiết bất ngờ giảm mạnh là do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa rét lớn trên diện rộng tại khu vực Miền Trung.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong 2 ngày 24-25/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Infonet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất