Sắc màu Cuộc Sống

Nhét 33 nhánh tỏi vào miệng cô gái trẻ, Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù.

Chiều 7/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS và bị can Phạm Đức Thế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm 0, khoản 2, Điều 249 BLHS.

Trong phiên xét xử buổi chiều 7/3, sau phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần tranh tụng, trước khi bước vào phần tranh tụng đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm tội danh và mức án đề nghị đối với các bị cáo.

Đại diện VKS nêu rõ đủ cơ sở để kết luận Cường có hành vi giết người. Hành vi của Cường thể hiện lối sống buông tha, đáng lên án. Lẽ ra Cường là người của công chúng nên rèn luyện đạo đức. Qua đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 điều 123 BLHS xử lý bị cáo Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ ) 13 - 14 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở tại phòng 2xxx, chung cư 2,1 Ha ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù giam.

Phiên tòa xét xử Châu Việt Cường

Được nêu quan điểm của Mình đối tượng Phạm Đức Thế mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân.

Đến lượt Châu Việt Cường sau đó cũng nêu quan điểm: “Bị cáo biết lỗi lầm bị cáo gây ra rất lớn, bị cáo đã biết sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình chị H. Về tội danh bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo ăn năn hối hận, không biết kiếp trước bị cáo với chị H. có nợ nần gì nhau không mà kiếp này xảy ra những chuyện oái oăm quá”.

Luật sư Nguyễn Văn Thái - bào chữa cho bị cáo Châu Việt Cường sau khi đưa ra các quan điểm về việc Viện kiểm sát truy tố Cường về tội Giết người là quá nặng, chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội giết người, lỗi của bị cáo là lỗi vô ý và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại.

Tuy nhiên, đại diện VKS nêu quan điểm việc truy tố Châu Việt Cường theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS đúng người đúng tội.

Châu Việt Cường trong phiên tòa xét xử

Trên cơ sở căn cứ hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên toà, HĐXX nêu rõ, bị cáo Nguyễn Việt Cường phải chịu trách nhiệm hình sự do bị cáo gây ra, có đủ kết luận bị cáo phạm tội giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS.

Bị cáo Thế phạm tội tàng trữ chất ma tuý, có 2 án tích quy định tội phạm nguy hiểm.

Đối với Nguyễn Việt Cường thành thật khai báo, bồi thường cho gia đình bị hại, ăn năn hối cãi.

Được nói lời sau cùng, Châu Việt Cường trình bày: “Giây phút này, lỗi lầm bị cáo gây ra là ất lớn, hành vi của bị cáo đã đau thương cho gia đình đến cuối đời bị cáo không thể nào kể hết được tội. Giờ bị cáo mong HĐXX đánh giá bản chất vụ án, để bị cáo có bản án công tâm, cho bị cáo có con đường chuộc lại lỗi lầm.

Mong quý toà xem xét cho bị cáo vì trước nay chưa vi phạm pháp luật. Bao nhiêu lời xin lỗi, ăn năn bị cáo không thể nói hết được trong phiên toà hôm nay. Bị cáo mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm trở về với gia đình”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Việt Cường 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế 7 năm tù giam.

Bị cáo Phạm Đức Thế mong rằng HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Việt Cường 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế 7 năm tù giam.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất