Sắc màu Cuộc Sống

Nhân viên 2 nhà xe ẩu đả giữa đường, hành khách sợ hãi chạy trốn vào nhà dân

Anh Ngọc
Chia sẻ

Khi đang lưu thông trên đường, 2 xe khách bỗng nhiên dừng lại và lao vào đánh nhau, khiến hành khách trên xe bị một phen hú vía.

Ngày 14/11, ông Bùi Đình Hà - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhân viên 2 xe khách chạy tuyến Quế Phong - Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ẩu đả nhau.

2 nhà xe bất ngờ dừng giữa đường, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 14/11, 2 nhà xe Trường Hương và Nghĩa Quý (ở huyện Quỳnh Lưu) chạy tuyến cố định Quế Phong - Quỳnh Long, khi đến địa phận thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong thì gặp nhau. Tại đây, nhân viên 2 nhà xe đã bất ngờ dừng lại và ẩu đả, xô xát lẫn nhau. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng loạn phải nhảy xuống, trốn vào nhà dân.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Kim Sơn, Đội CSGT Công an huyện Quế Phong, Đội Thanh tra giao thông số 4 cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường. Ngay sau đó, Ban Công an thị trấn Kim Sơn đã mời các chủ xe và người có liên quan về trụ sở để giải quyết, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật.

Vụ việc khiến cho rất nhiều người hoảng sợ.

Được biết, 2 xe trên chạy cùng tuyến và xuất bến vào đầu giờ sáng ngày 14/11 tại Bến xe Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Trong quá trình đón khách, do xuất bến và chạy sát giờ nhau nên xảy ra mâu thuẫn.

Qua kiểm tra, xác minh, 2 nhà xe này xảy ra mâu thuẫn về giờ làm lệnh và xuất bến, tranh giành khách tại Bến xe Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện, sau khi xử lý vi phạm và viết bản cam kết, nhằm đảm bảo công tác vận tải hành khách trên tuyến, cơ quan chức năng đã để các xe hoạt động trở lại.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất