Sắc màu Cuộc Sống

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể lìa đầu ở quận 7

Linh Chi
Chia sẻ

Bước đầu công an xác định, vào chiều 26/9, cả hai xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt ở nhà của nghi phạm.

Ngày 27/9, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tạm giữ với Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông H.U.V. (SN 1977, ngụ quận 7), sống cùng vợ và hai con, thuê nhà trọ tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) bán tạp hóa.

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể lìa đầu ở quận 7 Ảnh 1
Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, khi được đưa về trụ sở, Huy có tinh thần không tỉnh táo nên việc lấy lời khai rất khó khăn. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm âm tính với chất ma túy và Covid-19, không uống rượu bia.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định Huy và anh V. có quen biết nhau, cùng sinh sống tại con hẻm trên. 

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể lìa đầu ở quận 7 Ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đình Văn/VnExpress

SGGP thông tin, vào chiều 26/9, cả hai xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt ở nhà Huy. Bất ngờ, Huy dùng hung khí tấn công, chém anh V. khiến đứt lìa đầu rồi mang vứt ra trước nhà. Tiếp đó, Huy vào trong nhà đóng cửa cố thủ. 

Nhận tin báo của người dân về vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt, khuyên can Huy buông bỏ hung khí. Sau hơn 1 giờ, Huy chủ động mở cửa và được công an khống chế đưa về trụ sở. 

Quá trình này, Huy có biểu hiện tinh thần không ổn định và khai báo tương đối ít. Công an vẫn đang làm rõ cụ thể động cơ gây án của Huy. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất