Sắc màu Cuộc Sống

Chuyên gia khí tượng nói gì về việc đỉnh Fansipan bất ngờ có tuyết rơi ngày trời lạnh 0 độ C?

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 18/2, đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ xuất hiện tuyết rơi dày đặc khiến nhiều du khách tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, thích thú. Hiện tượng này do tuyết từ Trung Quốc rơi xuống gặp gió trên cao rất mạnh thổi về Việt Nam.

Sáng 18/2, nhiều du khách vô cùng bất ngờ khi trên đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) bất ngờ xảy ra hiện tượng tuyết rơi.

Theo đó, hiện tượng lạ này diễn ra vào lúc 8h27 sáng, tuyết đã rơi phần phật trên khu vực đỉnh kéo dài tới thời điểm 9h vẫn đang rơi, nhiệt độ đo được tại đỉnh Fansipan khoảng 1-3 độ C.

Hiện tượng tuyết rơi ở đỉnh Fansipan sáng ngày 18/2.

Chứng kiến tuyết rơi vào đầu mùa xuân khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, thích thú.

Tuyết phủ kín dưới nền đất.

Tuyết rơi tại độ cao hơn 3000m.

Tuyết đọng lại trên áo du khách tham quan.

Nhiều người thích thú chụp ảnh đăng facebook.

Trao đổi với chúng tôi, Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là hiện tượng khác biệt, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa sáng nay thấp nhất là 10,8 độ C, trên đỉnh Fansipan ở mức 0,5-1 độ C.

Lý giải về hiện tượng này, ông Hải cho biết, tuyết rơi từ phía Bắc Trung Quốc vì hiện tại Trung Quốc đang có mưa tuyết. Do hiện tượng gió trên cao rất mạnh thổi về Việt Nam gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn cao, tốc độ gió giảm đi nên xảy ra hiện tượng mưa tuyết.

Ông Hải cũng cho rằng, có trường hợp ở thế giới cũng xảy ra hiện tượng sa mạc có tuyết rơi.

Đây là dịp để du khách có thể xách ba lô lên và đi để thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ và ngắm tuyết rơi.

Tuyết đọng lại trên cỏ cây.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất