Sắc màu Cuộc Sống

Người thân nói gì khi nhìn Quang Hải bị tới 4 cầu thủ Philippines 'chặt chém' đến Messi cũng phải ngao ngán?

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước việc con trai liên tục bị đối phương “chặt hạ” phạm lỗi, ông Thuần (bố Quang Hải) cho biết, chuyện này khó tránh khỏi đối với bóng đá. Về chuyên môn có lẽ đội bạn đã nắm rất rõ chiến thuật thi đấu của từng cầu thủ Việt Nam.

Tối 6/12, Đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 trên Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Hai bàn thắng được ghi do công của Công Phượng và Quang Hải giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hiên ngang tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Nhiều người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng này của đội tuyển.

Trong trận đấu này, cầu thủ Quang Hải tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cơ hội. Ngay lập tức, Quang Hải chơi xuất sắc thể hiện rõ phong độ của mình.

Có tới 4 cầu thủ Philippines cao to đã nhảy vào ngăn chặn Quang Hải. Trong tình huống này, đến Messi cũng phải ngao ngán.

Nhận thấy sự nguy hiểm của Quang Hải, có tới 4 cầu thủ Philippines cao to đã nhảy vào ngăn chặn tiền vệ này. Quang Hải trở thành đối tượng bị “chăm sóc” nhiều nhất bên phía tuyển Việt Nam. Không những thế các cầu thủ đội bạn còn thường xuyên phạm lỗi, thậm chí “chặt chém” tứ phía.

Nhìn hình ảnh Quang Hải bị bao vây từ 4 phía của các cầu thủ đội Philippines có lẽ cả Lionel Messi cũng phải ngao ngán. Tuy nhiên dù có bị kèm chặt đến mấy, Quang Hải vẫn thoát ra được và ghi bàn mở ra chiến thắng 2-1 (chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận) cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines.

Ông Thuần cho biết, bản thân luôn mong con cùng đồng đội thi đấu tốt.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Thuần (bố Quang Hải) cho biết, tối qua vợ chồng ông đã trực tiếp đến SVĐ Mỹ Đình cùng dòng người hâm mộ cổ vũ cho con trai và đồng đội thi đấu tốt.

Trước việc con trai liên tục bị đối phương “chặt hạ” phạm lỗi, ông Thuần cho biết, chuyện này khó tránh khỏi đối với bóng đá. “Về chuyên môn có lẽ đội bạn đã nắm rất rõ chiến thuật thi đấu của từng cầu thủ. Khi thi đấu trên sân mọi người cũng đã biết cả, đội bạn kèm cặp chặt thế tất nhiên phụ huynh ai cũng thấy xót nhưng biết làm sao được. Tôi cũng chỉ mong muốn con phải phấn đấu hết sức mình, ghi thành tích cho đội tuyển”, ông Thuần nói.

Hình ảnh đội bạn kéo áo phạm lỗi với Quang Hải. Ảnh Zing

Sau trận đấu ông Thuần cũng không gặp con mà về thẳng nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội luôn. Tuy nhiên, sau đó Quang Hải có gọi điện về nói chuyện với bố mẹ mình.

“Con có gọi điện nói chuyện bảo bản thân không bị thương tích gì, bố mẹ đừng lo lắng. Hải bày tỏ niềm vui khi đội tuyển giành vé vào trận chung kết sắp tới. Trận đấu tối qua tôi cảm nhận con đá hết sức, đá bằng tinh thần, vì màu cờ sắc áo”, ông Thuần vui vẻ nói.

Trưa ngày 6/12, gia đình ông cũng đã đón tiếp bố mẹ Đình Trọng và gia đình Duy Mạnh sang ăn trưa rồi cùng nhau đến sân cổ vũ cho các cầu thủ. Về kế hoạch cho trận chung kết sắp tới, ông Thuần cho biết sẽ ở nhà đón tiếp mọi người đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Gia đình ông cũng không tổ chức rình rang mà chỉ để tivi ra vị trí rộng rãi cho mọi người đến cổ vũ.

Trước đó, phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Quang Hải cho biết: “Tôi nghĩ trận đấu hôm nay thật tuyệt vời. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu rất hay cho khán giả. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho tuyển Việt Nam. Chúng tôi muốn tặng chiến thắng này cho tất cả những người hâm mộ Việt Nam”.

Hải cho biết, việc đầu tiên cả đội cần làm sau trận bán kết là nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt, sau đó sẽ có những chuẩn bị rõ ràng cho trận chung kết.

Được biết, trận chung kết AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 11/12 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại sân vận động thuộc quốc gia Malaysia và trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào khoảng 19h30 ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất