Sắc màu Cuộc Sống

Người Thái nuôi vịt trời ở lòng hồ thuỷ điện Sơn La

Theo VnExpress
Chia sẻ

Vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho vịt trời và vịt nuôi ở đây ít bị dịch bệnh.

Xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) là nơi tập trung nhiều hộ dân người Thái thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La. Gần đây, người dân phát triển mô hình nuôi vịt trời trên sông Đà bước đầu đạt kết quả tốt.

Trong lòng hồ thuỷ điện Sơn La, người dân nuôi vịt trời theo bè và mỗi bè thả hàng trăm con vịt trời. Gia đình ông Lò Văn Khặn, người dân tộc Thái ở bản Co Trặm (xã Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai) là hộ dân đầu tiên phát triển mô hình này vào năm 2015.

Mỗi ngày người nuôi cho vịt ăn 2 lần. “Nuôi vịt trời trên vùng lòng hồ rất thuận lợi. Vịt ít bệnh, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Sau một năm, từ 100 con ban đầu tôi đã nhân giống được 2.000 con”, anh Lò Văn Khặn chia sẻ.

Cùng với nuôi con vịt thương phẩm, anh Khặn còn bán giống cho bà con trong vùng.

Thức ăn chính của vịt là ngô, sắn, cây chuối và cá tép đánh bắt trên lòng hồ; vịt lớn rất nhanh.

Mỗi ngày đàn vịt đẻ hàng trăm trứng, quả trứng dài to là con đực, thon nhỏ là con cái và sẽ được đưa vào ấp riêng.

Trung bình mỗi lồng nuôi 50 con cái sẽ có 5 con đực để nhân giống.

Nhiều con vịt tự phá lưới bay ra ngoài nhưng chỉ vài hôm sau lại tìm cách bay về kiếm ăn quanh bè nuôi, bởi nó đã quen với nguồn thức ăn hàng ngày.

Vịt thương phẩm bán cho các nhà hàng ở Điện Biên, Sơn La. Trung bình mỗi gia đình nuôi vịt trời ở lòng hồ thuỷ điện Sơn La bán một lứa mỗi năm với khoảng hơn 2.000 con, thu hơn 300 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất