Sắc màu Cuộc Sống

Người Sài Gòn đổ ra đường đi xem pháo hoa mừng năm mới, khắp các ngả đường ách tắc kinh hoàng

Vương Phi
Chia sẻ

Vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới, nhiều người dân Sài Gòn đã đổ ra đường, tìm về 4 điểm bắn pháo hoa khiến cho nhiều cung đường cùng lúc ách tắc kinh hoàng.

Tết Dương lịch năm nay, TP.HCM sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm (quận 2). Ngoài ra, 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Lúc này, thời điểm bắn pháo hoa đã cận kề. Ghi nhận của PV, các cung đường dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Hòa Bình, Lạc Long Quân… ách tắc kinh hoàng. Việc di chuyển lúc này gặp nhiều khó khăn trong khi đó, thời khắc bắn pháo hoa đã sắp đến, vì thế, ai cũng nôn nóng, mong muốn nhanh chóng tìm được vị trí đẹp, thư thả ngắm pháo hoa.

Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận trên một số tuyến đường tại Sài Gòn vào đêm 31/12:

Cac trụ đường quanh phố đi bộ như Hàm Nghi, Đồng Khởi tắc nghẽn kinh hoàng.

Không ai có thể “nhúc nhích” vì đường xá kẹt cứng.

Trục đường Đồng Khởi kẹt cứng.

Cung đường này luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Khung cảnh đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tất cả lòng phố đều có người đứng, người ngồi.

Giao thông đoạn ngang qua cổng công viên văn hóa Đàm Sen. Ảnh: Ngọc Vũ.

Lối dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ đầu giờ tối, khu vực phố đi bộ đã vô cùng đông đúc.

Dù địa điểm này không diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật nhưng chương trình Countdown đếm ngược cũng đủ thu hút nhiều bạn trẻ.

Càng về khuya, nơi đây càng đông đúc hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất