Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ đá tung giày rồi 'đi đường quyền' trước mặt CSGT tại chốt kiểm dịch

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Khi đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ này không đủ năng lực hành vi dân sự nên không xử phạt và cho người thân đưa về.

Chiều 26/7, ông Nguyễn Ngọc Thu, Trưởng Công an xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã trao đổi với Báo Người Lao Động liên quan đến thông tin, hình ảnh một người phụ nữ làm náo loạn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, MXH đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một người phụ nữ mặc áo dài khá chỉnh tề nhưng lại có hành động không đúng chuẩn mực tại một chốt kiểm dịch ở Hà Nội.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ vừa xuống khỏi một chiếc taxi thì gặp chốt kiểm dịch, tại đây, lực lượng chức năng đang trực chốt làm nhiệm vụ.

Lúc này, không hiểu vì lý do gì, người phụ nữ liền liền cởi dây giày, sau đó thực hiện động tác đá tung 2 chiếc giày lên cao trước mặt một chiến sĩ CSGT.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục múa võ, "đi đường quyền" và rút côn ra thể hiện võ nghệ của mình.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ đá tung giày rồi 'đi đường quyền' trước mặt CSGT tại chốt kiểm dịch Ảnh 1
Thông tin bất ngờ về người phụ nữ đá tung giày rồi 'đi đường quyền' trước mặt CSGT tại chốt kiểm dịch Ảnh 2

Trả lời báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an xã Tiến Thắng cho hay, chốt kiểm soát dịch Covid-19 được các lực lượng chức năng đặt trên địa bàn xã tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi người phụ nữ có nhiều hành động lạ tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng đã mời người này lại làm việc.

"Khi làm việc với lực lượng chức năng, người này không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân nào. Đồng thời, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ này không đủ năng lực hành vi dân sự (có biểu hiện không bình thường) nên không xử lý và cho người thân đưa về", vị lãnh đạo Công an xã Tiến Thắng nói.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất