Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé trai 2 tuổi Bình Dương mất tích và tử vong: Người nhà từ chối sự giúp đỡ của các mạnh thường quân

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi biết thông tin cháu H. đã tử vong sau 5 ngày mất tích, rất nhiều người dân quan tâm, theo dõi vụ việc đã gửi lời chia buồn đến gia đình, thậm chí, nhiều người còn có ý định kêu gọi, giúp đỡ bố mẹ cháu bé.

Sự việc cháu L.G.H (2 tuổi, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích và tử vong, dư luận không khỏi xót xa và bàng hoàng.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin cháu H. mất tích, ai ai cũng cầu nguyện phép màu sẽ đến với gia đình. Tuy nhiên, phép màu đã không xuất hiện. Rất nhiều người dân quan tâm, theo dõi vụ việc đã gửi lời chia buồn đến gia đình, thậm chí, nhiều người còn có ý định kêu gọi, giúp đỡ bố mẹ cháu bé.

Vụ bé trai 2 tuổi Bình Dương mất tích và tử vong: Người nhà từ chối sự giúp đỡ của các mạnh thường quân Ảnh 1
Hiện trường phát hiện cháu H. 

Trước tình cảm và sự quan tâm của dư luận, tối 20/10, chị H.L (dì của bé H.) đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân với sự biết ơn các mạnh thường quân đã có lời hỏi thăm và có ý định gửi tiền về tài khoản cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình chị L. xin phép được từ chối, đồng thời, trong những ngày qua, khi sự việc của gia đình xảy ra có điều gì không phải, chị L. cũng mong được mọi người bỏ qua, không chê trách hay nặng lời bàn tán. 

Vụ bé trai 2 tuổi Bình Dương mất tích và tử vong: Người nhà từ chối sự giúp đỡ của các mạnh thường quân Ảnh 2
Dì của cháu bé H. đăng tải trên trang cá nhân, xin phép được từ chối sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

"Gia đình em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân... đã hỏi và tính gửi tài khoản giúp gia đình em... Nhưng cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn vì muốn giúp đỡ. Không phải không cần mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm... Có gì không phải mong mọi người bỏ qua", chị H.N chia sẻ.

Vụ bé trai 2 tuổi Bình Dương mất tích và tử vong: Người nhà từ chối sự giúp đỡ của các mạnh thường quân Ảnh 3
Bố cháu bé gục người khi hay tin con trai đã tử vong

Như tin đã đưa, bé L.G.H. được xác định mất tích vào khoảng 10h ngày 15/10 khi đang chơi trước nhà cùng mẹ. Mẹ cháu bé sau khi vào nhà và trở ra thì không thấy con trai đâu.

Gia đình sau đó đã trình báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Nhiều người dân tại xã Minh Tân cũng phối hợp tìm kiếm cháu bé. 

Đến sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng ra thông báo truy tìm cháu L.G.H. Công an cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích. 

Đến hôm nay thì phát hiện thi thể bé trai ở dưới suối gần nhà

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất