Sắc màu Cuộc Sống

Người hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp giữa đường: 'Đây là việc rất bình thường, gặp tai nạn tôi đều giúp'

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã xác định được người ra tay giúp đỡ tài xế Minh bắt giữ tên cướp giữa đường là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội).

Trước vụ việc tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ cướp là đối tượng giết người, trốn truy nã ở Hà Nội, tối 18/5, Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh và mời anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội) đến trụ sở.

Người hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp giữa đường: 'Đây là việc rất bình thường, gặp tai nạn tôi đều giúp' Ảnh 1
Thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định, anh Thưởng là người tham gia hỗ trợ tài xế Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) khống chế tên cướp, đồng thời là kẻ giết người trốn nã Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

“Chúng tôi đã mời anh Thưởng đến trụ sở làm việc, lấy thêm lời khai để phục vụ công tác điều tra đồng thời báo cáo, đề xuất Công an TP Hà Nội khen thưởng anh này”, Thượng tá Thanh thông tin thêm.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thưởng kể, thời điểm phát hiện vụ việc tài xế Minh bị đối tượng Sáu đâm vào chiều 16/5, anh đang cùng người em tên Tuấn (SN 1995, ở tỉnh Hoà Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai đi về quận Hà Đông.

Người hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp giữa đường: 'Đây là việc rất bình thường, gặp tai nạn tôi đều giúp' Ảnh 2
Anh Phạm Văn Thưởng, người đã ra tay giúp đỡ tài xế Minh khống chế đối tượng Sáu.

Khi ấy, anh thấy có 4-5 người ở hiện trường nhưng không ai vào can ngăn, chỉ đứng dùng điện thoại quay lại: “Tôi hỏi làm sao thì anh tài xế taxi nói: 'Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em'. Lúc ấy tài xế taxi đã bị đâm ở ngực, tôi lao vào giữ đối tượng và bảo tài xế nghỉ để đi sơ cứu”, anh Thưởng nhớ lại.

Sau đó, anh Thưởng đưa đối tượng bị khống chế vào lề đường ngồi và dọa nếu chạy, anh sẽ đánh. Khi đã vào lề đường, anh Thưởng cũng cởi áo đối tượng và trói tay hắn lại.

Người hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp giữa đường: 'Đây là việc rất bình thường, gặp tai nạn tôi đều giúp' Ảnh 3
Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc là nơi thưa thớt dân cư.
Người hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp giữa đường: 'Đây là việc rất bình thường, gặp tai nạn tôi đều giúp' Ảnh 4
Đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) bị bắt giữ.

Khi đã khống chế xong đối tượng, anh Thưởng nhờ người đi đường chở tài xế taxi đến bệnh xá gần nhất để sơ cứu. Ít phút sau, xe của lực lượng công an đến hiện trường.

“Đây là việc rất bình thường, người dân giúp nhau thôi mà. Khi đi đường, gặp tai nạn tôi đều dừng lại giúp người bị nạn”, anh Thưởng chia sẻ.

Về việc cơ quan công an nhanh chóng xác định được anh, anh Thưởng cho biết, clip được đăng tải trên mạng xã hội chính là do người em tên Tuấn đi cùng anh khi xảy ra vụ việc đưa lên. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cũng dễ xác định thông tin về anh.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất