Sắc màu Cuộc Sống

Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 13/3, nhiều du khách từ khắp nơi đã đổ về chùa Hương đi lễ đầu năm. Tại đây, dù liên tục được Ban tổ chức dùng loa nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Ngày 13/3, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, (chùa Hương) đã mở cửa đón khách du lịch trở lại sau thời gian dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 1
Từ sáng sớm, nhiều người đã đổ về chùa Hương đi lễ đầu năm.

Từ sáng sớm, người dân đổ về chùa đã khá đông đúc, tấp nập. Càng về trưa, lượng người càng trở nên đông đúc hơn. Để phòng dịch Covid-19, Ban quản lý đã thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho du khách từ cổng ra vào. Ngoài ra, người dân cũng liên tục được nhắc nhở cần đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tuy nhiên, một số người khi đến chùa Hương vẫn chủ quan không chịu đeo khẩu trang dù đã được nhắc nhở.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại chùa Hương trong ngày đầu mở cửa:

Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 2
Ban tổ chức tăng cường lực lượng trong ngày đầu mở cửa.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 3
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 4
Toàn bộ người dân đến chùa Hương đều được tiến hành khai báo y tế, sát khuẩn và được yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 5
Mỗi lúc, lượng người đổ về chùa Hương càng đông đúc hơn.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 6
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 7
Mọi người đều tranh thủ đến chùa Hương cầu bình an trong dịp đầu năm.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 8
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 9
Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang dù tiếp xúc nơi đông người.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 10
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 11
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 12
Ban quản lý liên tục dùng loa nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn "quên" không đeo.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 13
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 14
Việc đeo khẩu trang nơi công cộng không chỉ bảo vệ sức khoẻ cho bản thân mà còn những người xung quanh. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.
Người dân tấp nập đi lễ chùa Hương đầu năm, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang dù được nhắc nhở Ảnh 15
Dự kiến, chiều 13/3, lượng khách đến chùa Hương sẽ càng tăng mạnh trong dịp cuối tuần như hiện nay.
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất