Sắc màu Cuộc Sống

Vừa mãn hạn tù 16 năm tội cưỡng hiếp, nam thanh niên lại giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi bán vé số

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy bé gái 9 tuổi đang bán vé số trên đường, người đàn ông 35 tuổi ở An Giang đã dụ dỗ đưa đến bãi đất trống, rồi h.iếp dâm cháu bé.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu) để điều tra về hành vi “H.iếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thông tin điều tra ban đầu trên báo Người Đưa Tin, khoảng 22h đêm 12/5, Khanh dùng xe đạp để đi dạo chơi trên đường. Lúc này, đối tượng nhìn thấy bé N.H.Q.N. (SN 2010, ngụ xã vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đang đi bán vé số, nên nảy xinh ý định đồi bại.

Sau đó, đối tượng đã dụ dỗ chở bé gái vào bãi đất trống ở thị trấn Cái Dầu để thực hiện hành vi xâm hại cháu bé 9 tuổi. Sau khi thỏa mãn thú tính, Khanh chở bé gái đến một nhà trọ ở thị trấn để tắm rửa, thay quần áo.

Đối tượng Khanh tại cơ quan Công an. Ảnh: báo Vietnamnet.

Theo báo Vietnamnet, chủ nhà trọ phát hiện bé gái trong tình trạng hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên đã hỏi thăm thì cháu bé nói bị Khanh giở trò đồi bại.

Thấy việc bại lộ, Khanh phóng xe đạp bỏ trốn. Chủ nhà trọ sau đó đã gọi điện cho người thân của bé gái đến đón.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Khanh là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo nguồn tin trên báo Đất Việt, năm 2002, Khanh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội H.iếp dâm trẻ em.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất