Sắc màu Cuộc Sống

Thấy bò nhà hàng xóm vào vườn ăn cỏ, người đàn ông dùng gậy đánh chết rồi xẻ thịt ăn

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chiều 28/10/2019, Moong Văn Nhi thấy con bò của một gia đình trú ở cùng bản vào ăn cỏ trong vườn của gia đình mình. Nhi dùng một đoạn cây gỗ đánh chết con bò, sau đó, xẻ thịt bò ăn.

Ngày 11/11, trao đổi với Infonet, lãnh đạo UBND xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an huyện đã tiến hành tạm giữ Moong Văn Nhi (SN 1978, trú tại bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về tội “Hủy hoại tài sản”.

Cụ thể, chiều 28/10/2019, Moong Văn Nhi thấy con bò của một gia đình trú ở cùng bản vào ăn cỏ trong vườn của gia đình mình. Nhi dùng một đoạn cây gỗ đánh chết con bò, sau đó, xẻ thịt bò ăn.

Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc để điều tra, làm rõ. Theo định giá của cơ quan chức năng, con bò trên có giá trị 7 triệu đồng.

Moong Văn Nhi tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cũng liên quan đến vụ trộm bò rồi xẻ thịt ăn, ngày 10/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Văn Công (45 tuổi) và Cụt Văn Hợi (42 tuổi) tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, còn có 5 đồng phạm khác bị tạm giữ về hành vi về Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lữ Văn Công và Cụt Văn Hợi vào rừng nhặt hạt dẻ thì thấy con bò cái của hàng xóm nên nảy sinh ý định trộm.

2 đối tượng này buộc bò tại gốc cây rồi liên lạc với Lữ Văn Viêng, Lữ Văn Mốt, Lữ Văn May, Lữ Văn Bương và Lữ Văn Đừng cùng trú tại huyện Kỳ Sơn vào rừng làm thịt con bò. Nhóm 7 người sau đó giết thịt bò, chia làm 7 suất đưa về nhà ăn.

Ngày 8/11 vừa qua, cả nhóm đến công an đầu thú. Cơ quan chức năng xác định con bò bị giết thịt có trị giá hơn 13 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất