Sắc màu Cuộc Sống

Người dân ở Đắk Lắk câu được cá lăng 'khủng' nặng gần 1 tạ trên sông Sêrêpốk

Hoài Sơn
Chia sẻ

Một nhà hàng ở tỉnh Đắk Lắk vừa mua được 2 con cá lăng đuôi đỏ từ một người dân ở địa phương câu được trên sông Sêrêpốk, trong đó có một con cá có trọng lượng "khủng" nặng gần 1 tạ.

Ngày 31/3, một cần thủ ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa chở 2 con cá Lăng “khủng” đến bán cho nhà hàng Phương Dung (tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, có một con cá Lăng đuôi đỏ nặng hơn 30kg và 1 con cá lăng có trọng lượng khủng nặng hơn 85kg.

Con cá lăng “khủng” có chiều hơn gần 2,5 mét. Ảnh: Thanh Hải

Theo người dân địa phương, cứ đến mùa mưa lớn, khi thủy điện xả nước cũng là lúc các cần thủ thực hiện công việc câu cá lăng.

Được biết, cá lăng là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Sêrêpốk (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Thịt của loài cá này rất giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, do bị đánh bắt quá mức nên hiện loài cá này đang ngày càng khan hiếm và đặc biết là những con cá có trọng lượng trên 50kg là điều hiếm thấy.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin mới nhất