Sắc màu Cuộc Sống

Người dân khắp cả nước tấp nập hướng về đền Thượng dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng nay, 14/4 (tức 10-3 âm lịch), tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút thu hút đông đảo du khách thập phương.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia góp giỗ của ba tỉnh: Nghệ An, Sơn La và Cần Thơ, được tổ chức từ ngày 5 đến 14/4 (tức mồng 1 đến 10-3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các Vua Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng

Điểm nhấn của Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội đền Hùng 2019 là phần Lễ gồm 6 hoạt động chính, trong đó Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng được tổ chức tại đền Thượng. Được biết, hôm nay số lượng khách tăng đột biến. Nhiều lực lượng chức năng tích cực kiểm soát an ninh

Nhiều du khách mang lễ vật cồng kềnh theo người để dâng lễ

Các mâm cúng đơn giản gồm xôi, gà được nhiều người mang theo

Các chiến sĩ công an giúp đỡ, hỗ trợ các cháu bé để dễ dàng hơn trong việc di chuyển

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất